Tin mới

Vụ đánh người vì nghi trộm 2,5 triệu đồng: Nhiều điều “khó hiểu”

Thứ bảy, 15/02/2014, 13:38 (GMT+7)

Đến chiều tối 13-2, anh Nguyễn Hồng Khởi (21 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) vẫn còn phải điều trị tại Bệnh viện (BV) Hòa Hảo (Bình Dương) trong tình trạng bị chóng mặt, đau phần bụng; môi, mặt bị bầm dập và vẫn chưa ăn uống được gì (Báo Người Lao Động ngày 13-2 đã thông tin).

Đến chiều tối 13-2, anh Nguyễn Hồng Khởi (21 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) vẫn còn phải điều trị tại Bệnh viện (BV) Hòa Hảo (Bình Dương) trong tình trạng bị chóng mặt, đau phần bụng; môi, mặt bị bầm dập và vẫn chưa ăn uống được gì (Báo Người Lao Động ngày 13-2 đã thông tin).


Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Hồng Cường, anh của Khởi, cho biết gia đình rất lo lắng trước tình trạng sức khỏe của Khởi, nhất là khi kết quả siêu âm ban đầu tại BV Hòa Hảo cho thấy Khởi bị chấn thương ở đầu, tràn dịch hố chậu nhưng kết quả siêu âm lần sau, cũng tại BV này, kết quả lại bình thường.

“Em trai tôi bị thương tích đầy mình sau khi làm việc với cơ quan công an. Đến giờ vẫn còn đau, không ăn uống gì được. Kết quả siêu âm nói không có gì là sao? Chúng tôi muốn chuyển Khởi đến BV khác để điều trị nhưng không biết phải xử lý thế nào vì BV không đồng ý làm giấy chuyển viện. Nếu gia đình tự ý đưa đi, BV không chịu trách nhiệm” - anh Cường bức xúc.

Vụ đánh người vì nghi trộm 2,5 triệu đồng: Nhiều điều “khó hiểu”

Đến chiều 13-2, anh Khởi vẫn còn phải điều trị tại bệnh viện

 Cũng theo  gia đình anh Khởi, trong 2 ngày 12 và 13-2, có một số đối tượng lạ mặt đến dằn mặt người nhà, mong muốn được thương lượng để đền bù. Ngoài ra, luôn có người lạ mặt theo dõi anh Khởi và gia đình, thậm chí ngủ chung phòng.

Về nguyên nhân anh Khởi bị bắt về trụ sở Công an phường Linh Xuân, khi gia đình anh Khởi hỏi, lãnh đạo công an phường cho biết do trước đó bà Nguyễn Thị Phương (chủ nhà nơi chị của Khởi thuê trọ) báo công an về việc Khởi là nghi phạm trong vụ cạy cửa để trộm 2,5 triệu đồng, vì vậy công an yêu cầu chị gái Khởi gọi điện lừa Khởi về để “phục vụ điều tra”.

Tuy nhiên, khi chúng tôi liên hệ, bà Phương cho rằng chỉ báo với công an phường về việc người thuê phòng trọ của bà bị mất trộm, đồng thời báo trong thời gian trên có một số người đến chứ không hề nói Khởi là người lấy tiền.

Sáng cùng ngày, chúng tôi đã liên hệ Công an quận Thủ Đức để hỏi thêm về vụ việc, đại diện lãnh đạo công an quận cho biết vẫn đang xác minh, sẽ cung cấp thông tin cho báo chí sau.

 Theo Thành Đồng

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news