Tin mới

Vụ điều tra nghi án Kim Jong-nam có thể bị trì hoãn

Thứ năm, 09/03/2017, 17:02 (GMT+7)

Đại diện thường trực Malaysia tại Tổ chức Cấm vũ khí hóa học, ông Ahmad Nazri Yusof mới đây cho biết, cuộc điều tra về cái chết của một công dân Triều Tiên, nghi là Kim Jong-nam có thể bị trì hoãn.

Đại diện thường trực Malaysia tại Tổ chức Cấm vũ khí hóa học, ông Ahmad Nazri Yusof mới đây cho biết, cuộc điều tra về cái chết của một công dân Triều Tiên, nghi là Kim Jong-nam có thể bị trì hoãn.

Theo Sputnik, ông Ahmad Nazri Yusof nhấn mạnh, vì vụ án phức tạp cộng với tính tế nhị của vụ án nên cuộc điều tra có khả năng sẽ tốn nhiều thời gian hơn dự kiến.

Trong một diễn biến có liên quan, ông Yusof cũng tiết lộ, chính quyền Malaysia mới đây đã khẳng định sẽ hợp tác với tổ chức cấm vũ khí hóa học để điều tra vụ việc.

Hôm 13/2 vừa qua, công dân Triều Tiên có hộ chiếu ngoại giao tên Kim Chol đã bị hai nghi phạm tấn công, nghi bằng chất độc, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia.

Nghiêm Thu (Sputnik)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news