Tin mới

Vụ gửi công văn đe dọa truy sát giám đốc đài VTV9: Có thể xem xét xử lý hình sự

Thứ năm, 16/08/2018, 22:53 (GMT+7)

Theo các chuyên gia, hành vi gửi công văn đe dọa truy sát lãnh đạo, nhân viên đài VTV9 có thể bị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.

Theo các chuyên gia, hành vi gửi công văn đe dọa truy sát lãnh đạo, nhân viên đài VTV9 có thể bị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.

Ngày 16/8, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP HCM (VTV 9) đã gửi công văn đến Ban Giám đốc Công an thành phố và Ban Tuyên giáo Trung ương – Cơ quan Thường trực phía Nam đề nghị làm rõ và xử lý lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Bất động sản Smartland (Công ty Smartland) về hành vi đe dọa truy sát lãnh đạo, nhân viên của đơn vị này.

Đài VTV9 cũng đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ phương án bảo vệ tính mạng, tài sản của cán bộ, phóng viên của đơn vị.

Trước đó, công ty Smartland đã gửi công văn số 001/2018 (ngày 13/8/2018) tới đài VTV9 cho rằng phóng sự: “Đa cấp bất động sản quốc tế lãi khủng - người tham gia mất trắng” phát sóng trong bản tin 11h30 ngày 12/8 của đài này là sai sự thật.

Nội dung phóng sự phản ánh việc nhiều người dân đầu tư vào Công ty Thái Tuấn số tiền lớn, lãi suất 30%/tháng. Tuy nhiên trả lãi suất được 3 tháng thì công ty bất ngờ ngưng trả lãi suất và "biến mất". Công ty Thái Tuấn đổi thành công ty Smartland rồi tiếp tục tổ chức "chiêu trò" hội thảo lôi kéo thêm nhiều người tham gia.

Công văn của công ty Smartland thể hiện đề nghị "kênh VTV9 gỡ phóng sự và đính chính thông tin sai sự thật về công ty”.  Trong công văn có nội dung đe dọa “truy sát cả gia đình Giám đốc Đài truyền hình VTV9, truy sát cán bộ nhân viên có liên quan đến phóng sự sai sự thật” nếu VTV9 tiếp tục đưa tin về công ty này.

Vụ gửi công văn đe dọa truy sát giám đốc đài VTV9: Có thể xem xét xử lý hình sự - Ảnh 2.

Công văn công ty Smartland gửi đến đài VTV9.

Sau khi tiếp nhận đơn, trưa cùng ngày, thông tin từ Công an TP HCM cho biết đã tiếp xúc với đại diện đài VTV9 để làm rõ thông tin vụ việc.

Trao đổi với báo chí về trường hợp này, luật sư Lê Văn Hoan (Đoàn luật sư TP HCM) cho rằng đài VTV9 nên đệ đơn tố cáo đến công an để giải quyết. Viện dẫn Điều 133 BLHS 2015, luật sự nhận định rằng hành vi gửi công văn đe dọa truy sát lãnh đạo, nhân viên đài VTV9 của phía công ty Smartland có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội "Đe dọa giết người". 

Cũng theo luật sư, cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh, lên phương án bảo vệ những người bị đe dọa truy sát. Trường hợp chưa đủ yếu tố xử lý hình sự, đài VTV9 có thể khởi kiện phía công ty Smartland ra tòa dân sự, đòi bồi thường thiệt hại vì gây ảnh hưởng đến cán bộ, nhân viên của đài này.

Luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn LS TP HCM) chia sẻ với báo chí, theo quy định pháp luật, nếu tổ chức hoặc pháp nhân có vi phạm pháp luật thì thường người đại pháp luật phải đứng ra chịu trách nhiệm.

Điều 133. Tội đe dọa giết người

“1. Người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Đối với 02 người trở lên.

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

c) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

d) Đối với người dưới 16 tuổi.

đ) Để che giấu hoặc trốn tránh việc bị xử lý về một tội phạm khác.”

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news