Tin mới

Vụ hai nữ sinh tự tử: Một em từng hai lần tự tử

Thứ sáu, 28/03/2014, 08:38 (GMT+7)

Hai nữ sinh trên nằm trong số 35 học sinh giỏi của trường THPT Bá Thiên. Trong đó, Trang từng hai lần tự tử vì chuyện tình cảm, nhưng được gia đình phát hiện, can ngăn kịp thời.

Hai nữ sinh trên nằm trong số 35 học sinh giỏi của trường THPT Bá Thiên. Trong đó, Trang từng hai lần tự tử vì chuyện tình cảm, nhưng được gia đình phát hiện, can ngăn kịp thời. 

 

Trước sự việc hai nữ sinh trường THPT Bá Thiên (TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng) tự tử bằng thuốc trừ sâu, sáng 27/3, Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng đã cử đại diện thăm hỏi, động viên gia đình hai nữ sinh sớm vượt qua mất mát, đau thương. Cùng ngày, Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng đã ra văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn của TP. Bảo Lộc và nhà trường cùng phối hợp, có biện pháp trấn an học sinh.

Vụ hai nữ sinh tự tử: Một em đã từng hai lần tự tử

Túi xách và sách vở của hai nữ sinh tại hiện trường

Sau khi uống cạn hai chai thuốc trừ sâu loại Futel 36EC vào sáng 26/3, Nguyễn Thị Mỹ Linh Huyền Trang (16 tuổi) đã tử vong ngay tại chỗ. Còn Đồng Nguyễn Yến Thư (17 tuổi) được người dân phát hiện, kịp thời đưa đến Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng cấp cứu. Hiện, sức khỏe của Yến Thư đã qua cơn nguy kịch.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hai nữ sinh trên nằm trong số 35 học sinh giỏi của trường THPT Bá Thiên. Trang là chị cả trong gia đình có bốn chị em, bố mẹ buôn bán ở chợ. Trang từng hai lần tự tử vì chuyện tình cảm, nhưng được gia đình phát hiện, can ngăn kịp thời. Sau những sự việc đó, Trang vẫn chăm học và ngoan ngoãn.

Hiện tại cơ quan điều tra tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục tìm hiểu những uẩn khúc trong vụ việc này.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news