Tin mới

Vụ hai xe khách tông nhau, 5 người tử vong: Bắt tạm giam tài xế

Thứ sáu, 10/04/2015, 20:40 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 13h45 ngày 30/3, trên Quốc lộ 32, đoạn qua xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội khiến 5 người tử vong, tài xế Nguyễn Văn Điện đã bị cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội ra lệnh bắt tạm giam.

 

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 13h45 ngày 30/3, trên Quốc lộ 32, đoạn qua xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội khiến 5 người tử vong, tài xế Nguyễn Văn Điện đã bị cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội ra lệnh bắt tạm giam.


Theo tin tức báo An ninh thủ đô, chiều 10/4, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Điện, SN 1984, trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định can tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ quy định tại Điều 202 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 2/4, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố vụ án, đồng thời trước đó đã triệu tập tài xế Điện và chủ xe là bà Nguyễn Thị Hợp (quê Vĩnh Phúc) để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Văn Điện tại cơ quan điều tra 

Liên quan đến vụ việc, thông tin thêm trên báo Công an Nhân dân, một tuần sau vụ tai nạn kinh hoàng này, các nạn nhân bị thương hầu như đã phục hồi về thể chất. Trao đổi với PV ngày 9/4, anh Đỗ Bá Đồng (20 tuổi), trú tại Bồ Sao, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cho biết: “Bố tôi đã xuất viện sáng qua, mẹ đã đưa bố từ bệnh viện Việt Đức về nhà. Bản thân tôi tuy mắt vẫn còn sưng, nhìn thấy mờ mờ nhưng đỡ hơn nhiều, không còn tụ máu nữa…”.

 

Đối với anh Vũ Sỹ Linh (28 tuổi, trú tại xóm Mới, Tân Tiến, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) tình trạng ngón tay bị gãy dù còn hơi nhức nhưng cũng dần ổn định và đã xuất viện. Chỉ có những mất mát về mặt tinh thần thì vẫn còn, chưa thể nguôi ngoai ngày một ngày hai…

 

Theo lái xe khách 16 chỗ Đường Văn Hoà (36 tuổi), Trú thôn Trung, Lũng Hoà, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, ngay buổi chiều xảy ra vụ tai nạn, bản thân anh lo phục vụ cấp cứu người bị nạn và sau đó có mặt tại CQĐT để lấy lời khai nên gia đình đã thay mặt anh đến thăm, viếng những người bị thương, tử vong.

Hai ngày sau đó, anh cũng đã trực tiếp đến từng gia đình có người tử vong thăm viếng, hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng; đến bệnh viện thăm hỏi, động viên người bị thương và hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng.

Những người trên xe là khách quen của anh trong khu vực huyện, thường xuyên đi xe của anh tuyến Vĩnh Phúc - Hà Nội.

“Mình lái xe được 6 năm rồi, trước lái xe tải. Khoảng 2 tháng trở lại đây thì chuyển sang lái xe khách phục vụ những người có nhu cầu xuống Hà Nội thăm người thân, khám chữa bệnh, xe chạy liên tục từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần” - Anh Hoà cho biết thêm.

Hiện trường vụ tai nạn chiều 30/3 - Ảnh: Dân Trí

Thông tin trên báo Dân Trí, vụ tai nạn xảy ra khoảng 13h45 chiều ngày 30/3, trên Quốc lộ 32, đoạn qua địa phận xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Thời điểm trên, chiếc xe cẩu BKS 88C- 042.04 kéo theo máy bơm bê-tông do Nguyễn Văn Điện điều khiển đang chạy trên quốc lộ thì bất ngờ máy bơm bê-tông bị tuột khỏi xe cẩu, văng tự do trên đường.

Lúc này, chiếc xe ô tô khách Ford Transit 16 chỗ BKS 110.00 chạy phía sau và xe ô tô khách 29 chỗ BKS 21B-002.63 chạy ngược chiều, do đánh lái để tránh máy bơm bê - tông đã đầu đầu nhau. Cú va chạm mạnh khiến cả 2 xe văng xuống ruộng.

Vụ tai nạn đã khiến 4 người tử vong tại chỗ, 1 nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu, 4 người khác bị thương.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, do mối hàn nối giữa xe cẩu kéo và máy bơm đẩy bê-tông bị đứt khiến máy bơm văng ra đường khi xe đang lưu thông, dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên.

Phương Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: QL32