Tin mới

Vụ Kim Jong-nam: Đại sứ Anh đề nghị Malaysia gửi bằng chứng lên Liên Hợp Quốc

Thứ ba, 28/02/2017, 14:36 (GMT+7)

Hôm qua 27/2, Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc đã yêu cầu cảnh sát Malaysia nhanh chóng đưa những thông tin cụ thể về vụ việc nam công dân Triều Tiên, nghi là Kim Jong-nam bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2 vừa qua.

Hôm qua 27/2, Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc đã yêu cầu cảnh sát Malaysia nhanh chóng đưa những thông tin cụ thể về vụ việc nam công dân Triều Tiên, nghi là Kim Jong-nam bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2 vừa qua.

Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Matthew Rycroft nhấn mạnh, thông tin cụ thể về vụ việc nam công dân Triều Tiên bị sát hại bằng chất độc thần kinh VX cần được gửi tới Tổ chức cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) tại Hague, Hà Lan.

Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: Reuters

Chia sẻ với phóng viên, ông Rycroft nhấn mạnh, "những bằng chứng, nếu có, cần được gửi tới OPCW và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, vì đây là một vụ việc hết sức nghiêm trọng".

Trước đó, tờ Channel News Asia đưa tin, tổ chức OPCW hôm 24/2 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc tấn công tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2. Tổ chức này khẳng định, họ sẽ hợp tác về mặt kỹ thuật và chuyên môn với giới chức Malaysia.

Hiện, cảnh sát Malaysia chưa đưa ra phản ứng nào đối với những đề nghị này. 

[mecloud]boVgPrkhpf[/mecloud]

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news