Tin mới

Vụ Kim Jong-nam: Điểm kỳ lạ trong phiên tòa xét xử

Thứ tư, 01/03/2017, 15:07 (GMT+7)

Trong phiên tòa xét xử diễn ra vào sáng nay 1/3, tòa án Malaysia chỉ dùng tên "Kim Chol" để chỉ nạn nhân chứ hoàn toàn không nhắc đến tên Kim Jong-nam.

Trong phiên tòa xét xử diễn ra vào sáng nay 1/3, tòa án Malaysia chỉ dùng tên "Kim Chol" để chỉ nạn nhân chứ hoàn toàn không nhắc đến tên Kim Jong-nam.

Theo thông tin từ China Press, phiên tòa chỉ nhắc đến nạn nhân người Triều Tiên bị sát hại với cái tên là Kim Chol, hoàn toàn không nêu Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Kim Jong-un.

[mecloud]Ulh9w4cguF[/mecloud]

Trước đó, sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát Malaysia đã khẳng định, công dân bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2 vừa qua là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tuy nhiên, đại sứ Triều Tiên tại Malaysia Kang Chol khẳng định, công dân Triều Tiên bị sát hại không phải Kim Jong-nam, mà là Kim Chol.

Trong một diễn biến có liên quan, Đoàn Thị Hương và nghi phạm người Malaysia đã tiến hành thử nghiệm hiện trường lần thứ ba, ngay trước khi được áp giải đến Tòa.

[mecloud]boVgPrkhpf[/mecloud]

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news