Tin mới

Vụ Kim Jong-nam: Indonesia thúc giục việc tiếp xúc công dân bị bắt

Thứ tư, 22/02/2017, 16:39 (GMT+7)

Mới đây, Indonesia đã lên tiếng yêu cầu cảnh sát Malaysia cho phép tiếp xúc lãnh sự công dân đang bị bắt giữ sau vụ sát hại một công dân Triều Tiên, người được cho là anh trai lãnh đạo Kim Jong-un.

Mới đây, Indonesia đã lên tiếng yêu cầu cảnh sát Malaysia cho phép tiếp xúc lãnh sự công dân đang bị bắt giữ sau vụ sát hại một công dân Triều Tiên, người được cho là anh trai lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo thông cáo phát ra hôm qua 21/2, Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết, việc tiếp xúc lãnh sự cần sớm được cho phép. Việc này đã được Ngoại trưởng hai nước thảo luận bên lề Hội nghị Bộ trưởng Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Boracay, Philippines. 

Siti Aisyah, 25 tuổi là công dân Indonesia bị bắt giữ vì cáo buộc chặn người đàn ông Triều Tiên có hộ chiếu ngoại giao mang tên Kim Chol tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2 vừa qua. 

Phó Thủ tướng Malaysia và giới chức Hàn Quốc xác nhận, nạn nhân là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, đại sứ Triều Tiên Kang Chol khẳng định, nạn nhân không phải ông Kim Jong-nam.

Hôm nay, cảnh sát Malaysia cũng vừa xác định thêm hai nghi phạm có liên quan đến vụ việc, trong đó có một nghi phạm là quan chức cấp cao tại đại sứ quán.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news