Tin mới

Vụ Kim Jong-nam: Malaysia lên tiếng về thông tin có sơ hở an ninh

Thứ tư, 22/03/2017, 09:11 (GMT+7)

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia đã lên tiếng bác bỏ thông tin rằng có sơ hở an ninh tại sân bay dẫn đến việc sát hại một nam công dân Triều Tiên, nghi là Kim Jong-nam.

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia đã lên tiếng bác bỏ thông tin rằng có sơ hở an ninh tại sân bay dẫn đến việc sát hại một nam công dân Triều Tiên, nghi là Kim Jong-nam.

[mecloud]JpNxbtt2Xt [/mecloud]

Hôm 20/3, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Nur Jazlan Mohamed đã khẳng định, chính phủ nước này không có cách nào để xác định Kim Jong-nam vào nước này, vì ông sử dụng hộ chiếu mang tên Kim chol.

Ông thừa nhận, chính phủ Malaysia đã không giám sát kỹ điều này, tuy nhiên "làm sao chúng ta có thể biết nếu ông ấy dùng một cái tên khác?".

Sau khi một công dân Triều Tiên, nghi là Kim Jong-nam bị sát hại hôm 13/2 vừa qua, danh tính của người này luôn là đề tài gây tranh cãi. Triều Tiên đã nhiều lần khẳng định người bị tấn công không phải Kim Jong-nam mà là Kim Chol. Đến 10/3, chánh thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar tuyên bố có đủ bằng chứng để xác nhận danh tính Kim Jong-nam. 

Hiện Malaysia đang tiến hành truy nã 7 nghi phạm Triều Tiên, trong đó có 4 người được cho là đã trở về Triều Tiên, còn 3 người khác đang trốn trong đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur.

Mới đây, một nhóm phóng viên điều tra đã phát hiện có thêm 1 nam nghi phạm khác, tình nghi có liên quan đến vụ việc. Theo nhóm điều tra, người này luôn đứng cách nạn nhân vài bước chân cho đến khi nạn nhân được chuyển đến bệnh viện.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news