Tin mới

Vụ nữ sinh đi xe máy "kẹp 3" tử vong: Tưởng Công an lên tiếng

Thứ sáu, 10/04/2015, 11:54 (GMT+7)

Liên quan đến vụ nữ sinh đi xe máy "kẹp 3" gây tai nạn, tử vong, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu- Giám đốc Công an tỉnh Yên Bài cho biết, Công an tỉnh đã quyết định không khởi tố hình sự vụ tai nạn giao thông này.

Liên quan đến vụ nữ sinh đi xe máy "kẹp 3" gây tai nạn, tử vong, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu- Giám đốc Công an tỉnh Yên Bài cho biết, Công an tỉnh đã quyết định không khởi tố hình sự vụ Tai nạn giao thông này.

Vụ nữ sinh đi xe máy "kẹp 3" tử vong: Tưởng Công an lên tiếng

Cụ thể, trao đổi trên báo Tiền Phong, ngày 9/4, thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái - cho biết, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh quyết định không khởi tố hình sự vụ tai nạn giao thông khiến 3 em học sinh lớp 8 Trường THCS Võ Thị Sáu tử vong tại địa bàn thuộc P.Cầu Thia, TX. Nghĩa Lộ vào tối 6/4.

 

Cũng theo thiếu tướng Chiêu, việc không khởi tố hình sự vụ án là do các nạn nhân tự gây ra tai nạn đều đã tử vong. Kết quả test máu nhanh chóng cho kết quả thi thể 2 cháu có cồn, 1 cháu gia đình xin không khám nghiệm.

Như tin tức đã đưa, vào 20 giờ 40 phút ngày 6/4 tại đường Bản Vệ, thuộc tổ 4 phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Ba nữ sinh Yên Bái gồm: Lò Thị Ánh, Hà Thị Duyên và Lò Thị Nga (đều 14 tuổi, cùng trú tại phường Cầu Thia) đi xe mô tô BKS 21V6 - 9712 đã đâm vào trụ cổng gia đình ông Trần Văn Trượng - Tổ 4 phường Cầu Thia. Sau cú tông, ba nữ sinh ngã ra đường tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

Ba nữ sinh này đều học lớp 8, Trường THCS Võ Thị Sáu, Phường Cầu Thia, Thị xã Nghĩa Lộ. Khi tai nạn đều không đội mũ bảo hiểm. Hiện trường cho thấy không có bất cứ va chạm với phương tiện khác.

H.Nguyen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an