Tin mới

Hà Nội: Khiển trách hiệu trưởng trường có nữ sinh bị bỏng ở phòng thực hành

Thứ tư, 15/02/2017, 16:21 (GMT+7)

Liên quan đến vụ nữ sinh trường Phan Đình Phùng, Hà Nội bị bỏng nặng trong phòng thí nghiệm, Sở GD&ĐT Hà Nội đã quyết định hình thức kỷ luật khiển trách đối với hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng.

Liên quan đến vụ nữ sinh bị bỏng nặng trong phòng thí nghiệm, Sở GD&ĐT Hà Nội đã quyết định hình thức kỷ luật khiển trách đối với hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng.

Theo Tri Thức Trực Tuyến và Người lao động, Sở GD&ĐT Hà Nội đã họp hội đồng kỷ luật liên quan sự cố nổ trong phòng thực hành ngày 5/1 ở trường THPT Phan Đình Phùng, khiến nữ sinh D.A. bỏng nặng.

Nữ sinh D.A bị bỏng nặng. Ảnh: VietNamNet

Theo đó, Hội đồng kỷ luật đã quyết định hình thức kỷ luật khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Nhâm Huyền, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng.

Đối với tập thể Ban giám hiệu nhà trường, Hội đồng kỷ luật có văn bản nhắc nhở, phê bình, rút kinh nghiệm, kiểm điểm sâu sắc trong công tác quản lý, chậm xử lý vụ việc.

Đối với  4 học sinh và cán bộ phụ trách phòng thực hành, hội đồng giữ nguyên hình thức kỷ luật do trường Phan Đình Phùng đề xuất. Cụ thể, Cô Nguyễn Thị Mai Anh chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo. Ba học sinh Lê Nguyên Thế, Đỗ Quốc Huy, Đỗ Viết Thiện bị khiển trách trước hội đồng kỷ luật. Em Nguyễn Đăng Vũ bị cảnh cáo trước toàn trường.

Như tin đã đưa, vụ việc xảy ra từ ngày 5/1/2017, cuối giờ học tiết 3, giờ thực hành kim loại kiềm và kiềm thổ của tiết Hóa học. Sau khi thực hành xong, học sinh tiến hành dọn dẹp. Tuy nhiên, có 2 nam sinh nghịch đốt giấy phenolphtalein cho vào một chiếc cốc khô, bên trong không đựng gì. Học sinh Nguyễn Đăng Vũ đã lấy lọ nhựa đựng cồn, bên trong còn khoảng 50 ml cồn và đổ vào cốc đó nên bị bốc lửa cháy vào chai nhựa, làm nổ chai nhựa dẫn tới 3 học sinh đứng gần đó bị bỏng là: Nguyễn Đăng V., Lê Nguyên Th. và Đinh D.A., lớp 12A2. Em A. bị bỏng nặng nhất ở cấp độ 3.

Khi xảy ra vụ việc, cô giáo phụ trách bộ môn không có trong phòng học.

Tuy nhiên, sau hơn một tháng xảy ra sự việc, phía nhà trường vẫn không có động thái gì, chỉ đến khi nữ sinh D.A. chia sẻ những tâm sự đau đớn trên mạng xã hội, Trường THPT Phan Đình Phùng mới họp bàn và đưa ra hình thức xử lý kỷ luật với các cá nhân có liên quan.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Phan Đình Phùng