Tin mới

Vụ Phó TGĐ TĐ Tân Hoàng Minh bị tông tử vong: Công an nói không phải mưu sát

Thứ hai, 06/11/2017, 14:13 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc Phó TGĐ Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị xe khách tông tử vong trong lúc sang đường, công an huyện Kỳ Anh cho biết không có thông tin về một vụ mưu sát.

Liên quan đến vụ việc Phó TGĐ Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị xe khách tông tử vong trong lúc sang đường, công an huyện Kỳ Anh cho biết không có thông tin về một vụ mưu sát.

Theo báo VnExpress, hôm nay (6/11), thiếu tá Nguyễn Phi Hải (Trưởng công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, vụ tông xe gây cái chết của ông Nguyễn Ngọc Khoa (55 tuổi) nhiều khả năng là "tai nạn đơn thuần".

"Cảnh sát chưa nhận được thông tin về việc ông Khoa bị mưu sát", ông Hải nói và cho hay nếu có căn cứ sẽ điều tra thêm theo hướng này.

Trước đó, báo Vietnammoi, Báo Hà Tĩnh đã thông tin, vào khoảng 5h ngày 4/11, ông Nguyễn Ngọc Khoa (55 tuổi, trú Hà Nội) cùng người em vợ bắt xe khách vào huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đi giỗ. Xuống xe ở ngã ba Voi, ông Khoa đi bộ sang đường thì bị xe khách chạy hướng Nam – Bắc tông trúng.

Ông Nguyễn Ngọc Khoa, nguyên Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh Group.

Vụ va chạm khiến ông ông Khoa ngã xuống đường còn người đi cùng may mắn thoát nạn. Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên nhưng do chấn thương nặng, ông Khoa đã tử vong sau đó.

Ông Nguyễn Ngọc Khoa có thời gian giữ chức Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh từ năm 2011 - 2013. Đại diện phía Tân Hoàng Minh cho biết lễ viếng ông Nguyễn Ngọc Khoa sẽ diễn ra vào hồi 7h00 - 9h00 thứ ba, ngày 7/11 (tức 19/9 âm lịch).

Phía lãnh đạo Tân Hoàng Minh Group sẽ bàn bạc và quyết định xem ai sẽ là người sẽ đảm nhận vị trí, công việc của ông Khoa sau.

Sau lễ viếng, gia đình sẽ đưa ông Khoa về an táng tại nghĩa trang thôn Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP Hưng Yên cùng ngày.

Ông Nguyễn Xuân Tào – Trưởng Công an xã Kỳ Phong cho biết, chiếc xe khách gây tai nạn mới được nhận từ Quảng Nam về, chưa đăng ký biển số. Công an huyện Kỳ Anh đưa phương tiện về trụ sở, lấy lời khai tài xế, sau đó cho anh này về.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news