Tin mới

Vụ quán bar Luxury cháy: Công an lên tiếng việc côn đồ đánh phóng viên

Thứ tư, 24/09/2014, 22:26 (GMT+7)

Liên quan đến vụ hỏa hoạn thiêu rụi quán bar Luxury (số 153 phố Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội), Đại tá Nguyễn Anh Tuấn đã lên tiếng về thông tin bảo vệ quán bar ngăn cản.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn thiêu rụi quán bar Luxury (số 153 phố Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội), Đại tá Nguyễn Anh Tuấn đã lên tiếng về thông tin bảo vệ quán bar ngăn cản.

Chiều 24/9, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã thông tin chính thức về vụ hỏa hoạn tại quán bar Luxury. Cụ thể, vào khoảng 23h10’ ngày 23/9, CA phường Yên Phụ nhận được tin báo tại cơ sở kinh doanh ca nhạc Luxury (số 153 phố Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) do anh Vũ Văn Dương (SN 1985, trú tại Nghĩa Lâm, Nghĩa Hưng, Nam Định) làm chủ xảy ra đám cháy.

Nhận được tin báo, Công an quận đã huy động cán bộ cảnh sát ca trực và lực lượng công an các phường Tứ Liên, Quảng An, Yên Phụ tham gia chữa cháy cùng với lực lượng PCCC Hà Nội. Hàng trăm chiến sĩ công an, dân phòng tạo thành một hàng rào an ninh điều tiết phương tiện giao thông lưu thông qua đây.

Hiện trường vụ cháy quán bar Luxury

Hàng chục lượt xe của cảnh sát phòng cháy chữa cháy Tây Hồ, Hoàng Mai, Tứ Liên... đặc biệt là lực lương PCCC Bắc Thăng Long đều được huy động đến đồng thời đặt máy bơm xuống hồ phục vụ nguồn nước chữa cháy. Tuy nhiên, do quán Luxury được thiết kế bằng vật liệu dễ cháy nên đến 2h00 ngày 24/9 đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn và phải đến 4, 5h sáng công tác chữa cháy cơ bản mới hoàn tất.

Vụ hỏa hoạn đã cháy hoàn toàn cơ sở rộng 680m2 và toàn bộ đồ đạc, không có thiệt hại về người và chưa ước tính được giá trị tài sản. Nguyên nhân ban đầu của đám cháy được xác định là do chập điện.

Về thông tin cho rằng nhân viên, bảo vệ quán bar đã đánh đuổi, cản trở phóng viên tác nghiệp tại vụ cháy quán bar Luxury, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, lúc đứng đó ông thấy có mấy thanh niên mặc quần cộc, ăn mặc không giống ai, dơ điện thoại lên chụp ảnh. Khi được hỏi về việc xuất trình thẻ PV, nhà báo hoặc giấy tờ chứng minh là phóng viên những thanh niên này không chứng minh được nên bảo vệ quán bar mời ra ngoài nhằm đảm bảo an toàn và cho đơn vị phòng cháy chữa cháy tác nghiệp.

Cũng theo ông Tuấn, trong quá trình làm việc với CA quận Tây Hồ, chủ quán bar đã xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh, như giấy phép kinh doanh quán bar, ca nhạc, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn PCCC. Tuy nhiên, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp (ngày 19/9/2013) cho Cty TNHH kinh doanh thương mại và đầu tư Tây Hồ (trụ sở chính tại 153 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) thì không được phép kinh doanh quán bar, phòng karaoke, vũ trường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an phối hợp điều tra làm rõ.

Theo H.Nguyen/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news