Tin mới

Vụ máy bay Mi 171 rơi ở Hoà Lạc: Thêm 1 chiến sĩ hy sinh

Thứ bảy, 19/07/2014, 14:10 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn, chiến sĩ đặc công Tiểu đoàn 18, Bộ Tư lệnh thủ đô bị thương nặng trong vụ tai nạn rơi máy bay Mi 171 tại Thạch Thất, Hà Nội vừa qua đời sáng nay (19/7) tại Viện bỏng Quốc gia.

(Tinmoi.vn) Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn, chiến sĩ đặc công Tiểu đoàn 18, Bộ Tư lệnh thủ đô bị thương nặng trong vụ tai nạn rơi máy bay Mi 171 tại Thạch Thất, Hà Nội vừa qua đời sáng nay (19/7) tại Viện bỏng Quốc gia.

 

Trao đổi với phóng viên,Trung tướng Võ Văn Tuấn – Phó Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam xác nhận thông tin thượng úy Nguyễn Văn Tuấn, chiến sĩ Tiểu đoàn đặc công 18, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội đã qua đời lúc 10h25 sáng nay.

Trước đó, ngày 7/7, sau vụ tai nạn rơi máy bay Mi 171, Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn nhập viện trong tình trạng bỏng lửa 74%, bỏng hô hấp, đa chấn thương ở vùng đầu, mặt. Tính đến sáng nay, Thượng uý Tuấn đã trải qua 12 ngày điều trị tích cực tại Viện bỏng Quốc gia. 

Vụ rơi máy bay Mi 171 ở Hoà Lạc: Thêm 1 chiến sĩ hy sinh

Cụ thể, ngày 9/7, các chuyên gia đầu ngành của 7 bệnh viện lớn gồm PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết (Giám đốc BV Việt Đức) cùng trưởng khoa Hồi sức cấp cứu; GS Ngô Quý Châu cùng PGS Đỗ Doãn Lợi (Phó giám đốc BV Bạch Mai) cùng trưởng khoa Điều trị tích cực; PGS.TS Nguyễn Gia Bình và các Giám đốc, chuyên gia đầu ngành của các Bệnh viện 103, 108, Bệnh viện Vinmec, Cục Quân y và Học viện Quân y... đã thăm khám cho 3 chiến sĩ bị thương nặng, sau đó tổ chức buổi hội chẩn liên viện để đưa ra hướng điều trị tốt nhất. Từ đó, 3 chiến sĩ được lọc máu liên tục, mở khí quản, cắt loại bỏ tổ chức hoại tử bỏng, nuôi dưỡng tích cực... Các bác sĩ cũng đã chỉ định sử dụng kháng sinh mạnh, tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, thượng uý Tuấn đã không qua khỏi, đã trút hơi thở cuối cùng tại Viện bỏng Quốc gia sáng nay. 

Theo đó, hiện còn hai chiến sĩ bị thương trong vụ tai nạn máy bay MI 171 tiếp tục điều trị tại Viện bỏng quốc gia là Nguyễn Hoàng Anh và Đinh Văn Dương, cùng là chiến đấu viên thuộc Tiểu đoàn đặc công 18. 

Trước đó, khoảng 7h30 phút sáng ngày 7/7, máy bay trực thăng Mi-171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân chở 21 cán bộ, chiến sĩ bay huấn luyện nhảy dù đã cất cánh từ sân bay Hòa Lạc, Hà Nội.

Đến khoảng 7h 46 phút cùng ngày, do sự cố kỹ thuật, máy bay rơi tại địa phận thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội, cách sân bay khoảng 3km và bốc cháy dữ dội. Phi công được cho là đã cố gắng điều khiển máy bay ra xa khu vực đông dân cư trước khi máy bay rơi xuống đất.

Vụ tai nạn máy bay thảm khốc đã khiến 19 chiến sĩ hy sinh.

H.Minh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news