Tin mới

Vụ sập cầu Ghềnh: Đã tách dầm số 2 khỏi mố cầu

Thứ ba, 29/03/2016, 08:36 (GMT+7)

Ngày 28/3, nhịp dầm số 2 của cầu Ghềnh đã được đơn vị trục vớt tách khỏi mố cầu và đưa toàn bộ xuống lòng sông an toàn. 

Ngày 28/3, nhịp dầm số 2 của cầu Ghềnh đã được đơn vị trục vớt tách khỏi mố cầu và đưa toàn bộ xuống lòng sông an toàn. 

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ cho biết, sáng ngày 28/3, đơn vị trục vớt đã tiến hành thao tác móc dây cấp cần cẩu vào nhịp dầm số 2 và cắt nhịp dầm an toàn. 

Đơn vị trục vớt đã tiến hành cắt dầm số 2 khỏi mố cầu. Ảnh: Báo Đồng Nai

Theo đó, sau khi cắt đứt một đoạn nhịp dầm số 2 trên mố cầu, cần cầu 150 tấn trên sà lan 2000 tấn và cần cẩu 500 tấn trên xà lan 3600 tấn lần lượt cẩu nhịp dầm. 

Các đoạn nhỏ của nhịp dầm số 2 đã được cần cẩu 150 tấn cẩu thẳng lên sà lan, riêng đoạn lớn được cần cẩu 500 tấn cho hạ xuống lòng sông.  

Sau khi nhịp số 2 được đưa xuống lòng sông an toàn, các thợ lặn tiếp tục tháo cáp và cắt dưới nước.

Lực lượng cảnh sát liên tục tuần tra đảm bảo công tác trục vớt diễn ra được thuận lợi. Ảnh: Báo Đồng Nai

Chia sẻ trên báo Đồng Nai, Phó tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông, ông Nguyễn Duy Thắng - Chỉ huy trưởng đơn vị phụ trách trục vớt Cầu Ghềnh cho biết do địa chất lòng sông nhiều đá tảng, vật cản và dòng chảy mạnh nên việc cố định các sà lan chở cần cẩu thực hiện khá khó khăn.

Các thợ lặn chuẩn bị nhảy xuống lòng sông. Ảnh: Báo Đồng Nai

Thời điểm hiện tại, các thanh ray đường sắt bị vướng bên dưới đã được cắt rời hoàn toàn. 

Cũng theo báo Đồng Nai, công tác trục vớt sẽ phải hoàn thành trước ngày 2/4, tạo điều kiện sớm để tiến hành các phương án xây dựng cầu trong tương lai.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news