Tin mới

Vụ sập cầu Ghềnh: Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm

Chủ nhật, 03/04/2016, 20:49 (GMT+7)

Liên quan đến vụ sập cầu Ghềnh tại (TP. Biên Hòa, Đồng Nai), sáng ngày 3/4, ông Nguyễn Xuân Phúc - UVBCT, Phó Thủ tướng Chính phủ đã cùng đoàn công tác trực tiếp đến hiện trường vụ sập cầu Ghềnh để tiến hành chỉ đạo công tác khắc phục sự cố. 

Liên quan đến vụ sập cầu Ghềnh tại (TP. Biên Hòa, Đồng Nai), sáng ngày 3/4, ông Nguyễn Xuân Phúc - UVBCT, Phó Thủ tướng Chính phủ đã cùng đoàn công tác trực tiếp đến hiện trường vụ sập cầu Ghềnh để tiến hành chỉ đạo công tác khắc phục sự cố. 

Báo Vietnamnet đưa tin cho biết sáng ngày 3/4, ông Nguyễn Xuân Phúc, UVBCT, Phó Thủ tướng Chính phủ đã cùng đoàn công tác trực tiếp đến hiện trường vụ sập cầu Ghềnh, chỉ đạo công tác khắc phục sự cố. 

Phó Thủ tướng thăm công nhân đang thi công cầu Ghềnh. Ảnh: Vietnamnet 

Theo đó, Phó thủ tưởng cùng đoàn đã làm việc tại UBND tỉnh Đồng Nai đồng thời đến một số ga để xem xét, biểu dương, động viên công nhân, nhân viên đang tiến hành khắc phục sự cố. 

Trong buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương nỗ lực của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và tỉnh Đồng Nai đã kịp thời có phương hướng thực hiện khắc phục hậu quả sau khi sự cố sà lan đâm sập cầu Ghềnh. 

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ GTVT, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp chặt chẽ với tỉnh Đồng Nai để thực hiện một cách đồng bộ; các đơn vị thi công cần đẩy nhanh hơn nữa, tăng tốc, quyết liệt hơn nhằm nhanh nhất nối lại tuyến đường sắt Bắc – Nam.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị của Bộ GTVT và UBND tỉnh Đồng Nai cùng các cơ quan liên quan tổ chức giao ban 5 ngày một lần tại công trường để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn. 

Zing cũng thông tin cho biết, theo Phó Thủ tướng, tai nạn đường sắt, đường thuỷ ít xảy ra hơn so với tai nạn đường bộ.

Tuy nhiên về tính chất và mức độ nghiêm trọng lại rất lớn. Do vậy, vấn đề đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ, đường sắt rất quan trọng.

Bộ GTVT phải tổ chức kiểm tra các đường ngang giao nhau với đường sắt để có biện pháp chế ngự rủi ro. 

Tại buổi kiếm tra việc cải tạo, mở rộng ga Trảng Bom, phó thủ tướng đề nghị các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành dự án vào ngày 12/4. Sau sự cố sập Cầu Ghềnh, theo Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, việc cải tạo nhà ga, bãi hàng, đường xếp dỡ tại ga Biên Hòa.

Công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 22/4. Theo đó, việc xây dựng và triển khai các biện pháp an toàn hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt cần được đảm bảo.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news