Tin mới

Vụ sập lò vôi ở Hải Dương: Con trai và con nuôi chủ lò chết thảm

Thứ hai, 04/07/2016, 08:44 (GMT+7)

Liên quan đến vụ sập lò vôi ở Hải Dương, cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm tử thi, xác định danh tính 5 nạn nhân.

Liên quan đến vụ sập lò vôi ở Hải Dương, cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm tử thi, xác định danh tính 5 nạn nhân.

Vào khoảng 17h ngày 3/7, 5 thi thể nạn nhân trong vụ sập lò vôi đã được tìm thấy. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình an táng. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an huyện Kinh Môn, Hải Dương đang được điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ sập lò vôi, 5 người chết thảm ở Hải Dương. Ảnh báo Tuổi Trẻ 

Danh tính nạn nhân vụ sập lò vôi, 5 người chết ở Hải Dương được xác định gồm: Nguyễn Văn Luân sinh năm 1991 (Con chủ lò), Trần Văn Dũng sinh năm 1988 (xã Dốc Tiến, Bắc Sơn, Lạng Sơn, con nuôi chủ lò), Trần Văn Vi sinh năm 1957 (Khu 5 thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương), Trương Văn Bưởi sinh năm 1967 (Khu 5 thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương) và Trần Văn Côi sinh năm 1955 (Khu 6, thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương).

Trao đổi trên báo VnExpress, ông Hon, Trưởng Công an thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương, gia đình ông Văn làm nghề nung vôi từ lâu đời. Thời gian gần đây, gia đình ông Văn dừng lò để sữa chữa. Vào chiều ngày 3/7, trong quá trình sửa chữa, ngoài con trai và con nuôi chủ lò, ông Văn mượn thêm 3 người địa phương thi công.

Trong lúc đang thi công, thì lò vôi bất ngờ đổ sập, khiến 5 người ở bên trong bị vùn lấp.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: danh tính lò vôi