Tin mới

Vụ sập nhà 4 tầng ở Hà Nội: Chủ nhà từng đòi hàng xóm dừng đào móng

Thứ năm, 04/08/2016, 21:29 (GMT+7)

Mặc dù chủ căn nhà số 43 phố Cửa Bắc- căn nhà 4 tầng bị sập, đã yêu cầu hàng xóm dừng thi công, tránh nguy hiểm. Tuy nhiên, chủ căn nhà số 41 đã bỏ qua lời cảnh báo, và vẫn đưa máy móc đến tiến hành đào móng....

Mặc dù chủ căn nhà số 43 phố Cửa Bắc- căn nhà 4 tầng bị sập, đã yêu cầu hàng xóm dừng thi công, tránh nguy hiểm. Tuy nhiên, chủ căn nhà số 41 đã bỏ qua lời cảnh báo, và vẫn đưa máy móc đến tiến hành đào móng....

Chủ căn nhà 4 tầng số 43 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội vừa bị sập, khiến 2 người tử vong là anh Trần Anh Tuấn (SN 1964, trú tại 63 Hàm Long, Hà Nội).[mecloud]etOrqgZfal[/mecloud]

Căn nhà số 43 Cửa Bắc được anh Tuấn sử dụng làm có sở kinh doanh nem Xuân Dần. Đây là căn nhà rộng khoảng 30 m2, có 3 tầng và 1 tum, trong đó tầng 1 và 2 để kinh doanh, tầng 3 là chỗ ngủ cho nhân viên và bếp ăn.

Theo báo TTXVN, Vietnamnet, Dân Trí, bước đầu nguyên nhân vụ sập nhà cổ ở 43 Cửa Bắc được xác định do ngôi nhà xây dựng từ lâu, móng nhà hầu như không có. Trong khi đó, gia đình bà Nguyễn Thị Vân (Số 41 Cửa Bắc) đang sửa chữa đào móng, có khả năng gây ảnh hưởng.

Hiện trường vụ sập nhà cổ ở Hà Nội. Ảnh báo Vietnamnet

Trao đổi với báo chí, anh Tuấn Anh cho biết, vào khoảng 21h ngày 2/8, anh đã đến gặp chủ nhà số 41 và cảnh báo nên dừng thi công vì sợ ảnh hưởng đến căn nhà của mình.

“Khoảng 21h ngày 2/8 tôi có gặp họ (chủ nhà 41) và bảo phải dừng lại đừng có xây, tránh trường hợp tiến hành xây, đào móng sẽ làm móng nhà tôi tụt chân vì nhà tôi phổ cổ. Họ nói đồng ý dừng và đợi đến khi thi công sẽ báo lại cho tôi” , báo Dân Trí dẫn lời anh Tuấn Anh.

Tuy nhiên, bỏ ngoài tai lời cảnh báo, chủ nhà số 41 vẫn chỉ huy tổ thợ thi công phần mòng cùng máy xúc, máy ủi.

Theo báo TTXVN, vào khoảng 3h sáng ngày 4/8, bà Vương (phía sau căn nhà 41 Cửa Bắc) đã ra cảnh báo đơn vị thi công đang làm móng dừng thi công ngay vì rất nguy hiểm. Khi bà Vương quay về khoảng 10 phút thì căn nhà số 43 Cửa Bắt đổ sập.

Thời điểm căn nhà đổ sập có 9 người đang cư trú trong nhà, 4 người tự thoát ra ngoài, 5 người mắc kẹt lại. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt giải cứu nạn nhân. Đến 11h cùng ngày, các nạn nhân mắc kẹt trong nhà đã được giải cứu ra ngoài, tuy nhiên 2 nạn nhân đã tử vong.[mecloud]QiQpqOSITS[/mecloud]

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news