Tin mới

Vụ sập nhà cổ ở Hà Nội: Lời kể của nhân chứng

Thứ ba, 22/09/2015, 15:21 (GMT+7)

Liên quan đến vụ sập nhà cổ ở Hà Nội, nhiều người mắc kẹt, một số nhân chứng cho biết bất ngờ nghe thấy tiếng đổ "rầm", chạy ra thì thấy khỏi trắng mịt mù....

Liên quan đến vụ sập nhà cổ ở Hà Nội, nhiều người mắc kẹt, một số nhân chứng cho biết bất ngờ nghe thấy tiếng đổ "rầm", chạy ra thì thấy khỏi trắng mịt mù....[mecloud]h3jdkDB80M[/mecloud]

Vào khoảng 12h45 ngày 22/9, căn nhà cổ tại số 107 đường Trần Hương Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bất ngờ đổ sập. Được biết đây là một khu tập thể cũ, tầng 2 là trụ sở làm việc của Ban Quản lý đường sắt 1. Phía sau tòa nhà là một chợ cóc. Đến thời điểm hiện tại, ít nhất có 15 người đã được cứu khỏi hiện trường. Theo báo Infornet, có khoảng 7 người vẫn đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát.[mecloud]HfWB0gv3Nx[/mecloud]

Trao đổi trên báo Dân Việt, bà Ngô Thị Tuyết (42 tuổi, bán nước ở gần hiện trường vụ sập nhà) cho biết: "Tôi vừa sang bên đường thì nghe tiếng đổ rầm rất lớn. Nhìn lại cả khu nhà đã thành đống gạch vụn. Tôi nghe thấy tiếng gào thét từ khu nhà, trong đó vẫn còn một vài người bán hoa quả chưa ra".

Hiện trường vụ sập nhà cổ ở Hà Nội. Ảnh Dân trí

Trong khi đó, chị Hằng (một nhân chứng có mặt tại hiện trường) cho biết, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ngôi nhà bỗng dưng đổ sập xuống và trở thành một đống đổ nát, khói bụi mù. Mọi người đã nhanh chóng lao vào cứu người.

Theo tin tức trên báo VOV, bà Trần Thị Sửu (55 tuổi)- nạn nhân trong vụ đổ sập nhà tại 107 Trần Hưng Đạo cho biết: "Tôi đang đứng trong nhà thì sập xuống, bị thương ở chân. Bị gạch vữa đè lên người. Ba mẹ con bị mắc kẹt trong nhà. Cháu nhỏ nhất 7 tuổi. Cháu thứ 2 học đại học. Trước đó có hiện tượng rung lắc. Nhà sập không phải do nổ bình gas. Hiện tại còn nhiều người mắc kẹt, vì đang giờ buổi trưa. Hiện tại tôi rất hoảng sợ và bấn loạn".

[mecloud]hG8ybYrEtX[/mecloud]

Một số nhân chứng cũng cho biết, đang ngồi trong nhà thì bống nghe tiếng đổ "rầm", chạy ra kiểm tra thì phát hiện thấy khói trắng mịt mù, tiếng người la hét, kêu cứu...

Theo tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc, trả lời trên báo VOV, Đội trưởng Thanh tra xây dựng Hoàn Kiếm cho biết, vụ việc xảy ra tại căn biệt thự cổ thuộc diện bảo tồn, diện tích 300m2, khuôn viên 1000 m2. Công trình thuộc sự quản lý của Ban Quản lý Đường sắt. Hiện có 2 hộ dân đang sinh sống tại đây.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news