Tin mới

Vụ tai nạn giao thông, 2 người chết ở Lạng Sơn: Nguyên nhân ban đầu

Thứ sáu, 10/04/2015, 10:22 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trong, 2 người chết ở Lạng Sơn, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do xe ô tô khách đi lấn sang làn đường của xe đầu kéo khiến xảy ra tai nạn.

Liên quan đến vụ Tai nạn giao thông nghiêm trong, 2 người chết ở Lạng Sơn, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do xe ô tô khách đi lấn sang làn đường của xe đầu kéo khiến xảy ra tai nạn.

Trao đổi trên báo Giao Thông ngày 10/4, Trung tá Đặng Thái Thành, Đội trưởng đội CSGT huyện Cao Lộc cho biết, nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn giao thông chết người, ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn được xác định là do xe ô tô khách đi lấn sang làn đường của xe đầu kéo.

Vụ tai nạn giao thông, 2 người chết ở Lạng Sơn: Nguyên nhân ban đầu 

Trung tá Thành cũng cho hay, danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn cũng được xác định là tài xế xe khách Nguyễn Văn Thắng (SN 1974, trú tại thôn Trung Hòa, xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, Hải Dương), và nữ hành khách tên Dương Thị Hiền (SN 1977, trú tại khu A, thị trấn Hữu Lũng, Lạng Sơn).

 

Như tin tức đã đưa, vào hồi 15h40 (9/4), tại Km 24+700 QL 1A (thuộc xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa chiếc xe khách mang 16 chỗ BKS 15B - 012.80 do tài xế Nguyễn Văn Thắng điều khiển va chạm với chiếc xe đầu kéo mang BKS 16M – 0716, biển Móc là 16R – 3682 do tài xế Phạm Văn Tuấn (SN 1979, trú tại xã Trường Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng) .

Vụ tai nạn đã khiến 2 người chết tại chỗ, 6 hành khách bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tài xế xe khách tử vong, thi thể mắc kẹt trên ghế lái.

Tại hiện trường, toàn bộ phần đầu xe khách bẹp rúm, các mảnh vỡ bắn tung tóe. Xe container vỡ bình xăng cháy lênh láng trên đường.

H.Nguyen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news