Tin mới

Vụ tai nạn thảm khốc ở Long An: Truy hạn đăng kiểm container

Thứ năm, 03/01/2019, 09:43 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc ở Long An khiến 4 người tử vong và nhiều hàng chục người bị thương, chiều ngày 2/1, theo báo cáo của Cục Đăng kiểm VN, chiếc xe container gây tai nạn vẫn còn hạn đăng kiểm.

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc ở Long An khiến 4 người tử vong và nhiều hàng chục người bị thương, chiều ngày 2/1, theo báo cáo của Cục Đăng kiểm VN, chiếc xe container gây tai nạn vẫn còn hạn đăng kiểm.

Theo tin tức trên báo Giao thông, chiều ngày 2/1, Cục Đăng kiểm VN có báo cáo nhanh Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể về dữ liệu kiểm định chiếc xe container đâm hàng loạt xe máy trên QL1 tại Ngã tư Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An khiến nhiều người thương vong.

Cũng theo Cục Đăng kiểm VN, xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 62C-04348, nhãn hiệu Hyundai HD700, sản xuất năm 2015 tại Hàn Quốc. Chủ xe đăng ký là Công ty TNHH Thạnh Đức (xã Thạnh Đức, Bến Lức, Long An). Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 30/3/2018 tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-02D Long An và có hạn kiểm định đến 29/3/2019.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh infonet

Thông tin ban đầu vụ tai nạn, vào khoảng hơn 15 giờ chiều 2/1, khi chiếc xe container BKS 62C-043.48 do tài xế Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, ngụ tỉnh Long An), điều khiển chạy theo hướng từ tỉnh Long An đi TP.HCM.

Đến ngã tư Bình Nhựt (huyện Bến Lức, tỉnh Long An), chiếc xe bất ngờ tông nát 21 xe máy làm 3 người chết tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu và 18 người bị thương.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) Quốc gia - cho rằng, trước khi gây tai nạn, xe không có dấu hiệu hãm phanh. Theo ông Hùng, sau vụ tai nạn không chỉ xử lý tài xế mà cần phải xem xét trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải.

Cũng trong buổi họp báo vào khuya ngày 2/1, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã gửi lời chia buồn của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tới gia đình các nạn nhân  trong vụ tai nạn trên và yêu cầu cơ quan công an nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news