Tin mới

Vụ thảm án 3 người chết tại Hà Nội: Cơ quan điều tra không khởi tố vụ án

Thứ năm, 09/01/2014, 21:27 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ thảm án sát hại dã man hai vợ chồng nhà giáo đã nghỉ hưu sau đó hung thủ đã dùng dao tự sát ngay trong nhà của nạn nhân. Cơ quan công an đã không ra quyết định khởi tố vụ án.

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ thảm án sát hại dã man hai vợ chồng nhà giáo đã nghỉ hưu sau đó hung thủ đã dùng dao tự sát ngay trong nhà của nạn nhân. Cơ quan công an đã không ra quyết định khởi tố vụ án.

 

Vụ thảm án 3 người chết tại Hà Nội: Cơ quan điều tra không khởi tố vụ án

Hiện trường vụ án

Ngày 9/1, cơ quan CSDT, Công an Hà Nội cho biết, quá trình điều tra xác định được Nguyễn Quốc Anh (SN 1982, quê ở phường Ngọc Chạo, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã sát hại vợ chồng ông Độ, sau khi bị người dân phát hiện, Quốc Anh đã cứa cổ tự sát, vì đối tượng gây án đã tự sát nên cơ quan cảnh sát điều tra không ra quyết định khởi tố vụ án.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 6/1, tại nhà số 4 ngách 2/493 đường Trương Định, quận Hoàng Mai đã xảy ra vụ cướp của giết người. Hung thủ là một người đàn ông khoảng 25 - 30 tuổi, nạn nhân là hai vợ chồng tuổi đã ngoài 70. Sau khi sát hại nạn nhân, do bị lực lượng công an cùng người dân vây bắt, tên cướp biết không thể thoát thân nên đã cắt cổ tự tử.

Nạn nhân được xác định là vợ chồng ông Nguyễn Xuân Độ (SN 1942) và bà Tạ Thị Lan (SN 1947) chủ nhà

Cơ quan xác định hung thủ gây ra cái chết của đôi vợ chồng ông Độ, bà Lan rồi tự sát là Nguyễn Quốc Anh (SN 1982, quê TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news