Tin mới

Vụ trộm xe khách 3 tỷ lái đi… chơi: Khởi tố đối tượng

Thứ hai, 11/01/2016, 15:30 (GMT+7)

Han đột nhập vào Bến xe Thái Bình và phát hiện chiếc xe khách vẫn cắm chìa khóa trong ổ nên đã nổ máy lái đi Hải Phòng chơi. Sau khi ra khỏi bến, Han lái xe sang địa phận Hải Phòng rồi quay về Hà Nội và bị bắt ở cầu Long Biên.

Han đột nhập vào Bến xe Thái Bình và phát hiện chiếc xe khách vẫn cắm chìa khóa trong ổ nên đã nổ máy lái đi Hải Phòng chơi. Sau khi ra khỏi bến, Han lái xe sang địa phận Hải Phòng rồi quay về Hà Nội và bị bắt ở cầu Long Biên.

Báo Pháp luật TP. HCM, Công lý, Giao thông đưa tin, ngày 10/1, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Thái Bình) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành bắt tạm giam đối với Vũ Văn Han (SN 1974, trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) về hành vi trộm cắp tài sản.

Han được xác định là kẻ gây ra vụ trộm xe khách BKS 17B-006.68 nhãn hiệu Thaco trị giá 3 tỉ đồng của Công ty TNHH vận tải Thiên Hoàng Hải (phường Trần Lãm, TP Thái Bình) tại Bến xe Thái Bình.

Đối tượng Vũ Văn Han lấy trộm xe khách - Ảnh: Báo Giao thông

Thời điểm bị đánh cắp, xe có rất nhiều hàng hóa (chủ yếu là mặt hàng phụ tùng xe) được ký gửi từ Thái Bình vào tỉnh Đắk Lắk, ước tính trị giá hàng trăm triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Han khai nhận chiếc xe khách 46 chỗ được đối tượng lấy trộm trong bến xe Thái Bình. Theo lời khai của Han khai vào 1h sáng 7/1, đối tượng đột nhập vào Bến xe Thái Bình và phát hiện chiếc xe khách BKS 17B-006.68 vẫn cắm chìa khóa trong ổ nên đã nổ máy lái đi Hải Phòng chơi. Sau khi ra khỏi bến, Han lái xe sang địa phận Hải Phòng rồi quay về Hà Nội và bị bắt ở cầu Long Biên – Báo Pháp luật TP. HCM đưa tin.

Theo hồ sơ, Han đã từng có một tiền án về việc sử dụng trái phép chất ma túy. Tại thời điểm bị bắt, An cũng có nhiều biểu hiện không tỉnh táo.

Liên quan đến vụ việc, báo Vietnamplus dẫn lời ông Bùi Văn Bình, Trưởng ban quản lý Bến xe khách trung tâm Thái Bình cho biết, xe khách 17B-006.68 lộ trình chuyên chạy tuyến Thái Bình đi Đắk Lắk. Theo lịch trình, xe xuất bến vào lúc 6h các ngày chẵn trong tháng.

Về nguyên tắc, lực lượng bảo vệ phải kiểm tra giấy tờ xong mới cho xuất bến nhưng vì sơ suất, chủ quan nên bảo vệ đã mở cổng cho xe ra. Đây là trường hợp hi hữu, đáng tiếc đã xảy ra, chưa từng có tiền lệ tại bến xe này.

Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news