Tin mới

Vụ "uống rượu say, ấn nhầm nút xả lũ": Thông tin chính thức

Thứ hai, 20/03/2017, 15:43 (GMT+7)

Liên quan đến vụ 3 thanh niên say rượu mở van xả lũ gây thiệt hại nghiêm trọng ở Phú Yên, chiều nay (20/3), Công an tỉnh Phú Yên đã thông tin chính về quá trình điều tra vụ đối tượng xả lũ gây xôn xao dư luận trên địa bàn.

Liên quan đến vụ 3 thanh niên say rượu mở van xả lũ gây thiệt hại nghiêm trọng ở Phú Yên, chiều nay (20/3), Công an tỉnh Phú Yên đã thông tin chính về quá trình điều tra vụ đối tượng xả lũ gây xôn xao dư luận trên địa bàn.

Cửa xã lũ hồ chứa nước Suối Vực - nơi 3 thanh niên tự ý mở van hồ chứa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: TTTT

Theo thông tin trên Công an Nhân dân, Pháp luật TP. HCM, ngày 20/3, Công an tỉnh Phú Yên đã làm việc với 3 thanh niên gồm: Y Bình, Sô Y Thành (SN 1997, cùng ngụ ở thôn Suối Bạc, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) và Mang Tân (SN 1991, ngụ ở thôn Da Dù, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, Phú Yên - tạm trú tại thôn Suối Bạc, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) - cả 3 là nghi phạm mở van xả lũ hồ Suối vực vào đêm 14/3.

Tại cơ quan điều tra, cả 3 khai nhận: chiều 14/3, sau khi bốc mía thuê xong, Mang Tân và Y Bình rủ nhau đến nhà Y Bình tổ chức uống rượu. Khoảng 22h cùng ngày, Y Bình rủ Mang Tân cùng nhau đi xe máy đến khu vực hồ Suối Vực. Trên đường đi gặp Sô Y Thành nên rủ Thành đi cùng. Khi đến hồ Suối Vực, Sô Y Thành quay về thôn để mua rượu.

Sau đó, cả 3 rủ nhau lên cầu thang trèo qua hàng rào lưới để vào bên trong tháp khu vận hành xả lũ hồ Suối Vực tiếp tục uống rượu.

Trong lúc uống rượu, Mang Tân đi vệ sinh cách nơi ngồi uống rượu khoảng 10m và thấy 1 hộp sắt ở gần đó nên tò mò mở cánh tủ hộp ra xem và dùng tay ấn vào một trong các nút đó thì thấy hệ thống dây cáp (điều khiển xả nước lũ hồ Suối Vực) chuyển động.

Do hoảng sợ và không biết cách dừng hệ thống, Mang Tân đã quay lại nơi cả 3 ngồi uống rượu rủ Y Bình và Sô Y Thành đi về. Khi đó, Sô Y Thành có hỏi Mang Tân: “Sao chưa uống hết rượu mà về?”, nhưng Mang Tân không trả lời mà nhất quyết rủ đi về nên Sô Y Thành và Y Bình đồng ý đi về.

Khi cả 3 đối tượng đi ra khỏi khu vực vận hành xả lũ hồ Suối Vực thì nghe thấy tiếng nước đang xả ầm ầm, nhưng Mang Tân vẫn lẳng lặng cùng Y Bình và Sô Y Thành đi về nhà ngủ.

Qua khai thác, Mang Tân đã thừa nhận thực hiện hành vi trên, đối tượng đã hoàn tất thủ tục giao cho gia đình bảo lãnh. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hành vi của Mang Tân là vô ý, không có mục đích phá hoại.

Như tin đã đưa, khuya 14/3 sau khi uống rượu, 3 thanh niên lẻn vào phòng điều hành hồ chứa nước Suối Vực mở van xả lũ, khiến dây cáp bị đứt nên nước từ trong hồ chảy suốt đêm.

Lượng nước đổ về hạ lưu lớn, gây thiệt hại tài sản của người dân ở 3 xã Suối Bạc, Sơn Nguyên và Sơn Hà, huyện Sơn Hòa (làm cuốn trôi 02 con bò, 13 máy bơm, 150m ống nước, 15 tấn mía cây đã chặt; làm ngập úng 5.300m2 ruộng mía, 700m2 ruộng dưa hấu). 

Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa Nay Y Blung cho biết, sau khi gây ra việc "tày trời", 3 này đã biết sợ nên tránh mặt mọi người.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news