Tin mới

Vụ vợ sát hại chồng rồi phi tang xác: Án mạng xảy ra sau cuộc nhậu

Thứ hai, 18/12/2017, 14:49 (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, Diễm khai nhận vào đêm 15/12, anh Tú đi nhậu về phòng trọ ở P.Thuận Giao (TX.Thuận An, Bình Dương) thì vợ chồng Diễm xảy ra mâu thuẫn, cãi vã dẫn đến ẩu đả.

Tại cơ quan điều tra, Diễm khai nhận vào đêm 15/12, anh Tú đi nhậu về phòng trọ ở P.Thuận Giao (TX.Thuận An, Bình Dương) thì vợ chồng Diễm xảy ra mâu thuẫn, cãi vã dẫn đến ẩu đả.

>> Vụ vợ sát hại chồng, phi tang thi thể: Đêm cuối hàng xóm nghe tiếng cãi nhau rất lớn

Theo tin tức từ báo Người lao động, Thanh Niên, Zing/Tri thức trực tuyến trưa ngày 18/12, Công an tỉnh Bình Dương chính thức phát đi thông tin về vụ chặt đầu người bỏ vào thùng rác được phát hiện ở tỉnh này. Theo đó, sau gần 2 ngày tích cực điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã xác định được danh tính nạn nhân và nghi phạm gây ra vụ án giết người, xảy ra vào rạng sáng 16/12 tại khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Nghi phạm của vụ án gây rúng động. Ảnh: Thời đại

Theo đó, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ nghi can Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, ngụ Hậu Giang) phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ sát hại anh Trần Thanh T. (37 tuổi, ngụ Sóc Trăng), chồng Diễm.

Tại cơ quan điều tra, Diễm khai nhận vào đêm 15/12, anh Tú đi nhậu về phòng trọ ở P.Thuận Giao (TX.Thuận An, Bình Dương) thì vợ chồng Diễm xảy ra mâu thuẫn, cãi vã dẫn đến ẩu đả.

Trong lúc ẩu đả, Diễm dùng dao chém chết nạn nhân. Sau đó Diễn phân xác chồng ra làm nhiều mảnh, bỏ vào trong các bịch rồi dùng xe máy chở đến các bãi tập kết rác trên địa bàn P.Thuận Giao, cách khu nhà trọ hơn 1 km để phi tang.

Khu vực dãy trọ của cặp vợ chồng. Ảnh: Saostar

Trên tờ Soha/Thời đại, hàng xóm sống gần dãy trọ cho biết, đêm 15/12 có nghe thấy tiếng kêu rên phát ra từ phòng của hai vợ chồng. Tuy nhiên, mọi người nghĩ là chuyện riêng 2 vợ chồng nên cũng không để ý và quan tâm.

Trước đó, vào trưa 16/12, nhân viên vệ sinh đi lấy rác tại đường Thuận Giao 09 (khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) thì một ba lô màu xanh còn mới bỏ trong thùng rác.

Nghi ngờ bên trong chứa đồ lạ, nam nhân viên vệ sinh mở ra kiểm tra thì phát hiện phần đầu của thanh niên cùng nội tạng.

Nhận tin báo, Công an thị xã Thuận An, Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.

Đến khuya 17.12, người dân sống tại đường Thuận Giao 05 (khu phố Bình Thuận, phường Thuận Giao) phát hiện mùi hôi bốc ra từ 1 thùng rác nên đến kiểm tra thì thấy nhiều bịch đen có xương lòi ra ngoài nên hô hoán. Người dân nghi ngờ đây là phần cơ thể nạn nhân trong vụ đầu người trong thùng rác nên báo cảnh sát. Nơi phát hiện một số bộ phận nghi cơ thể người cách hiện trường vụ đầu người bị chặt bỏ trong thùng rác khoản 1,5km.

Theo nguồn tin, có tất cả 6 bịch ni lông màu đen trong đó chứa một số bộ phận nghi là cơ thể người đang phân hủy. Quá trình điều tra, công an đã bắt giữ Hoàng Thị Hồng Diễm.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news