Tin mới

Vụ xe chở phạm nhân đi xét xử đâm nát máy cày: Nguyên nhân ban đầu

Thứ ba, 19/05/2015, 09:13 (GMT+7)

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn xe chở phạm nhân về trại giam đâm nát máy cày được xác định là do máy cày bất ngờ rẽ qua đường....

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn xe chở phạm nhân về trại giam đâm nát máy cày được xác định là do máy cày bất ngờ rẽ qua đường....

Trao đổi trên báo Giao thông, chiều ngày 18/5, Trung tá Hà Phi Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Kỳ Anh cho biết, qua một số dấu hiệu tại hiện trường, bước đầu xác định nguyên nhân gây ra vụ Tai nạn giao thông là do máy cày bất ngờ rẽ qua đường, làm xe chở phạm nhân không tránh kịp nên đã đâm trực diện.

Vụ xe chở phạm nhân đi xét xử đâm nát máy cày: Nguyên nhân ban đầu (Ảnh Báo Giao thông)

Cũng theo Trung tá Hoàng, thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô chở phạm nhân đã đi đúng tốc độ và có sử dụng còi ưu tiên khi lưu thông.

Như tin tức đã đưa, vào hồi 11h30' xe ô tô BKS 38A 000.50 chở nhiều phạm nhân đang đi trên QL1A theo hướng TP. Hà Tĩnh – Kỳ Anh. Khi đi đến Km 549+700, đoạn qua xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh bất ngờ đâm vào chiếc máy cày do anh Bùi Phương Nam (trú tại xóm Trần Hưng, xã Kỳ Tiến, Kỳ Anh) đang từ xóm ra ruộng để gặt lúa.

Chiếc máy cày kéo theo một xe cải tiến bị đâm nát ngay tại lối đi dân sinh, phần đầu vỡ nát văng vãi khắp chiều đường phía tay phải theo hướng Bắc – Nam. Người điều khiển máy cày là anh Nam bị thương nặng đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Còn cách đó chừng gần 100m, chiếc xe chở phạm nhân bị nát phần đầu, kính chắn gió phía trước bị vỡ. Phía sau xe có nhiều phạm nhân đang ngồi bên trong, nhưng không ai bị thương.

Được biết, chiếc ô tô chở phạm nhân đang trên đường đưa phạm nhân từ TP.Hà Tĩnh vào Kỳ Anh để xét xử.

H.Nguyen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news