Tin mới

Vụ xe ô tô đi đám tang gặp tai nạn, 3 người chết: Xác định nguyên nhân

Thứ năm, 09/04/2015, 20:29 (GMT+7)

Liên quan đến vụ xe ô tô đi đám tang gặp tai nạn, khiến 3 người chết, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do xe Innova nổ lốp sau phía trái.

Liên quan đến vụ xe ô tô đi đám tang gặp tai nạn, khiến 3 người chết, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do xe Innova nổ lốp sau phía trái.

Theo tin tức trao đổi trên báo Thanh Niên, ngày 9/4, trung tá Lê Nho Tâm, Trưởng công an huyện Đại Lộc cho biết, liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 3 người chết vào chiều ngày 8/4, đơn vị đã phối hợp với ngành chức năng tổ khám nghiệm thi thể các nạn nhân và bàn giao cho người nhà đem về quê mai táng.

Vụ xe ô tô đi đám tang gặp tai nạn, 3 người chết: Xác định nguyên nhân (Ảnh nld)

Về nguyên nhân vụ việc, trung tá Tâm cho hay, hiện đơn vị đang tổ chức khám nghiệm chiếc xe bị nạn để tìm nguyên nhân. Tuy nhiên, qua lời khai của anh Nguyễn Nhật Nam (27 tuổi, nạn nhân bị thương nhẹ nhất) cùng những người chứng kiến, có thể nhận định nguyên nhân khiến chiếc ô tô mất lái là do nổ lốp sau (phía bên trái).

Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên báo Người Lao Động, ông Phạm Phú Vân - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam - cho hay ô tô BKS 82A – 01735 bị tai nạn nổ lốp vẫn còn hạn đăng kiểm đến tháng 7/2015. Cũng theo ông Vân, ngày mai (10/4) sẽ kiểm tra xe xem mức độ thiệt hại và kiểm tra lốp.

Như tin tức đã đưa, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h40 ngày 8/4, tại chân cầu Hà Nha, trên tuyến QL14B, đoạn qua xã Đại Đồng (Đại Lộc, Quảng Nam). Vụ Tai nạn giao thông nghiêm trọng đã khiến 3 người chết, 1 người bị thương nặng.

Vào thời điểm trên, xe ô tô con mang BKS: 82A-17035 do tài xế Nguyễn Tấn Phương (ngụ đường Trần Khánh Dư, TP.Kon Tum) điều khiển, lưu thông trên QL14B, hướng từ Kon Tum về Đà Nẵng.

Khi vừa qua cầu Hà Nha (xã Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam), ôtô bất ngờ nổ lốp, lao vào xe tải loại 1,4 tấn đậu bên đường cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến 3 người trên ô tô chết tại chỗ, gồm: tài xế Phương, cha mẹ ruột của tài xế là ông Nguyễn Tấn Cương (SN 1961) và bà Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1961, đều ngụ TP Kon Tum).

Anh Nguyễn Nhật Nam (SN 1988, em rể của tài xế) ngồi hàng ghế sau cùng nên may mắn thoát chết. Anh Võ Quốc Huy (SN 1993, em rể tài xế) bị văng ra ngoài sau tai nạn, bị đa chấn thương, hiện được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Cháu Nguyễn Tấn Kiên (2011, con ruột tài xế) được ông nội ôm chặt khi xe mất lái nên chỉ bị thương nhẹ.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô con có 6 người đi từ Kon Tum ra Nghệ An đi đám tang.

H.Nguyen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news