Tin mới

Vừa ra tù lại giật túi xách Việt kiều cướp iPhone

Thứ sáu, 07/03/2014, 10:07 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Đang đi trên đường, Nhận phát hiện chị Oanh chở chị Huyền đi cùng chiều. Thấy 2 chị có một chiếc túi xách màu hồng nên Nhận điều khiển xe đến khu vực giữa cầu vượt thì Nhận áp sát và dùng tay phải giật chiếc túi xách này.

 

 

(Tinmoi.vn) Đang đi trên đường, Nhận phát hiện chị Oanh chở chị Huyền đi cùng chiều. Thấy 2 chị có một chiếc túi xách màu hồng nên Nhận điều khiển xe đến khu vực giữa cầu vượt thì Nhận áp sát và dùng tay phải giật chiếc túi xách này.

Chiều ngày 6/3, đội 8 phòng cảnh sát hình sự (PC45) – công an Hà Nội cho biết, đơn vị này đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Nhận (SN 1985), HKTT tại Châu Giang 2, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Sau khi thu thập đủ tài liệu, chứng cứ để khẳng định y là nghi can duy nhất gây ra vụ cướp giật tài sản tại cầu vượt Nguyễn Chí Thanh (thuộc phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) vào ngày 9/2/2014.

giat-tui-viet-kieu-cuop-dien-thoai-iphone

Đối tượng Lê Văn Nhận tại cơ quan Công an

Theo đó, vào khoảng15h ngày 19/2/2014, đội 8 phòng PC45 – công an Hà Nội nhận được tin báo của công an quận Ba Đình về việc chị Đỗ Thị Huyền (SN 1966 HKTT tại Kien Beng STR 62/12685 – Berlin – Cộng hòa liên bang Đức), hiện đang trú tại khu tập thể 128C Đại La – Hai Bà Trưng – Hà Nội).

Theo chị Huyền cho biết, khi chị đang lưu thông bằng xe máy trên khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh cùng chị Đỗ Thị Kim Oanh, thì bất ngờ bị một đối tượng đi xe gắn máy đuổi theo và giật một túi xách, bên trong có 1 điện thoại iPhone, 300 EUR và một số giấy tờ khác.

Sau khi nhận được tin báo, đội 8 phòng PC45 đã phối hợp với công an quận Ba Đình đã vào cuộc xác minh thông tin. Đến ngày 5/3/2014 cơ quan công an đã bắt được Lê Văn Nhận.

Tại cơ quan công an, Lê Văn Nhận khai nhận, vào khoảng 14h30 ngày 9/2, Nhận dùng xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter đi từ Nguyễn Chí Thanh về Liễu Giai thì phát hiện chị Đỗ Thị Kim Oanh chở chị Đỗ Thị Huyền đi cùng chiều. Thấy 2 chị có một chiếc túi xách màu hồng nên Nhận điều khiển xe đến khu vực giữa cầu vượt thì Nhận áp sát và dùng tay phải giật chiếc túi xách này.

Sau khi thực hiện hành vi xong, Nhận bỏ chạy về đường Lê Đức Thọ sau đó, y lấy toàn bộ tài sản trong túi xách còn giấy tờ thì y vứt dọc đường. Chiếc điện thoại Iphone, Nhận mang bán cho Nguyễn Quốc Sĩ (HKTT tại Phủ Lý – Hà Nam) được 4 triệu đồng (số tiền này Nhận đã tiêu xài hết).

Ngoài vụ án trên, tại cơ quan công an, Nhận còn khai y đã thực hiện 3 vụ cướp khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái và từng là đối tượng đã từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Theo Thiếu tá Nguyễn Minh Quang - Đội trưởng Đội Phòng, chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Đội 8) - Phòng PC45 cho biết: Đối tượng Lê Văn Nhận đã từng bị đội 8 bắt về hành vi cướp giật hồi năm 2009. Đến năm 2012, y ra tù và tiếp tục quay lại hành nghề và tiếp tục bị đội 8 bắt vào tháng 3/2014.

Cũng theo Thiếu tá Nguyễn Minh Quang, hiện đội 8 phòng PC45 đang tiến hành phối hợp với công an thành phố Yên Bái tiếp tục điều tra khai thác mở rộng vụ án, sớm hoàn chỉnh hồ sơ để truy tố đối tượng trước pháp luật.

Xem thêm video trên Tinmoi: Ô tô truy đuổi cướp như phim hành động

 

Vũ Thủy

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: giật túi