Tin mới

"Vua vọng cổ" Viễn Châu qua đời

Thứ ba, 02/02/2016, 11:00 (GMT+7)

"Vua vọng cổ" - NSND Viễn Châu qua đời tại nhà riêng vì tuổi già sức yếu vào ngày 1/2.

"Vua vọng cổ" - NSND Viễn Châu qua đời tại nhà riêng vì tuổi già sức yếu vào ngày 1/2.

Theo tin tức trên Thanh niên, soạn giả, NSND Viễn Châu qua đời vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 1/2 tại nhà riêng hưởng thọ 93 tuổi. NSND Kim Cương thông báo sẽ đứng ra lo tất cả thủ tục tang lễ.

NSND Viễn Châu tên thật là Huỳnh Trí Bá, sinh năm 1923 tại Trà Vinh. Ông có niềm đam mê cải lương, vọng cổ từ nhỏ. Năm 18 tuổi, NSND Viễn Châu lên Sài Gòn học đàn với các ban nhạc trứ danh, trở thành tay đàn nổi tiếng với nghệ danh Bảy Bá.

NSND Viễn Châu qua đời ở tuổi 93. Ảnh internet

Năm 1942, ông tham gia Ban cổ nhạc Ðài Phát thanh Pháp Á Sài Gòn. Cuối năm 1943, ông theo đoàn Tố Như lưu diễn. Hai tháng sau, ông tham gia gánh ca kịch của Năm Châu ra Hà Nội lưu diễn.

Năm 1950 ông viết kịch bản đầu tiên cho NSND Năm Châu, bắt đầu sự nghiệp “vua vọng cổ” với hơn 2.000 bài vọng cổ và khoảng 70 kịch bản cải lương.

Một số tác phẩm xuất sắc điển hình của NSND Viễn Châu như:  Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Lan và Điệp, Hàn Mặc Tử, Đêm tàn bến Ngự, Hoa Mộc Lan, Tình mẫu tử, Hai nụ cười xuân....

Ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1988 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 2012.

Tang lễ NSND Viễn Châu sẽ diễn ra tại Nhà tang lễ TP.HCM từ ngày 2/2 và sau đó đưa đi hỏa thiêu tại Bình Hưng Hòa vào ngày 4/2.

Quốc Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news