Tin mới

Vương miện Hoa hậu Việt Nam thay đổi thế nào qua 15 kỳ tổ chức?

Thứ ba, 16/01/2018, 20:58 (GMT+7)

Qua 15 kỳ tổ chức, vương miện của Hoa hậu Việt Nam đã thay đổi rất nhiều, từ kiểu dáng đến chất liệu. 

Qua 15 kỳ tổ chức, vương miện của hoa hậu Việt Nam đã thay đổi rất nhiều, từ kiểu dáng đến chất liệu. 

Theo tin tức từ Thanh Niên, Tiền Phong, chiếc vương miện dành cho tân Hoa hậu Việt Nam 2016 được tiết lộ trị giá 2,2 tỷ đồng và trở thành một trong những chiếc vương miện đắt giá nhất trong lịch sử cuộc thi (tính đến thời điểm hiện nay).

Theo Ban tổ chức, qua các năm chiếc vương miện càng được đầu tư bởi nó biểu trưng cho sự cao quý và "sức nặng"của ngôi vị hoa hậu. Và đặc biệt, Hoa hậu Việt Nam - cuộc thi uy tín và lâu đời nhất nên càng phải đầu tư đúng mức.

Hoa hậu Việt Nam đầu tiên là Bùi Bích Phương khi cô đăng quang vào năm 1988. Được biết, trước đêm CK diễn ra, BTC mới tìm mua được chiếc vương miện cho hoa hậu tại phố Hàng Đào, Hà Nội. Đây vốn là một món quà kỷ niệm được một người Pháp mang về Việt Nam. Ảnh Tiền Phong

Sở hữu chiều cao khiêm tốn 1,58m với khuôn mặt và nụ cười phúc hậu, Nguyễn Thị Diệu Hoa đăng quang vào năm 1990 và trở thành Hoa hậu Việt Nam thứ hai. Theo chia sẻ từ nguyên Trưởng BTC Dương Xuân Nam, chiếc vương miện của Hoa hậu Diệu Hoa được mua tại Chợ Lớn, TP.HCM. Ảnh VTC

Kể từ năm 1992, vương miện dành cho thí sinh đăng quang đều có nguồn gốc từ nước ngoài. Vương miện mà Hà Kiều Anh đội được đặt mua từ Thái Lan. Ảnh VNE

Tương tự, Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy cũng sở hữu chiếc vương miện mua từ nước láng giềng, kiểu dáng tương tự như các vương miện những cuộc thi nhan sắc thời đó. Ảnh VNE

Năm 1996, BTC Hoa hậu Việt Nam đặt hàng chiếc vương miện tại Hong Kong với giá trị chỉ khoảng 10 triệu đồng. Chiếc vương miện này được trao cho người đẹp Nguyễn Thiên Nga. Ảnh Vietnamnet

Cận cảnh vương miện Hoa hậu Việt Nam 1998 Nguyễn Thị Ngọc Khánh. Do giá trị không lớn, các hoa hậu đều được sở hữu vương miện không hoàn trả. Ảnh Trí thức trẻ

Hoa hậu Việt Nam năm 2000 Phan Thu Ngân rạng rỡ trong phút đăng quang với chiếc vương miện tuyệt đẹp trên đầu. Ảnh VOV

Hoa hậu năm 2002 Nguyễn Thị Mai Phương tỏa sáng với nhan sắc dịu dàng, đằm thắm. Vẻ đẹp của cô được tô điểm bởi chiếc vương miện kiểu dáng trang nhã. Ảnh Tiền Phong

Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền với chiếc vương miện có kiểu dáng độc đáo. Ảnh Tuổi Trẻ

Đến năm 2006, vương miện của Hoa hậu Mai Phương Thúy vẫn còn mang tính chất tượng trưng, đặt mua tại một nước ở châu Á. Ảnh Tri thức trực tuyến

Năm 2008, BTC Hoa hậu Việt Nam đã lần đầu tiên đặt thiết kế chiếc vương miện. Được biết, chiếc vương miện này có giá trị lên tới 300 triệu đồng. Ảnh VNE

Hoa hậu Ngọc Hân được trao vương miện năm 2010. Ảnh Thanh Niên

Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo nhận vương miện từ người tiền nhiệm. Vì vương miện có giá trị lớn nên các hoa hậu trước được giữ “bản sao” bằng bạc. Nó được làm giống đến nỗi để cạnh nhau thì rất khó phân biệt, chỉ khác là bản gốc nặng hơn vì được làm bằng vàng. Ảnh Thanh Niên

Đến năm 2014, Hoa hậu Kỳ Duyên có cơ hội “diện” một chiếc vương miện với thiết kế mới. Vương miện được làm từ 18 viên ngọc trai, gần 1000 viên kim cương và có giá trị lên tới 2 tỷ đồng.Ảnh Khám Phá

Đến năm 2016, Ban tổ chức thẳng tay loại bỏ các quan điểm thiết kế cũ kỹ và lạc hậu. Vương miện mới có hình dáng uốn lượn tựa như những cơn sóng, tạo cảm giác tinh tế và sang trọng.Sự kết hợp của 63 viên ngọc trai với 3.260 viên đá sapphire tượng trưng cho 3.260 km bờ biển trải dài từ Bắc đến Nam với trị giá 2,2 tỷ đồng được trao cho Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Ảnh TP

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: vương miện