Tin mới

World Cup 2018: Cú "xâu kim kiến tạo" đau đớn nhất sự nghiệp Toni Kroos

Thứ năm, 28/06/2018, 08:35 (GMT+7)

Người hùng của ĐT Đức trong trận gặp Thụy Điển đã hóa thành tội đồ trước Hàn Quốc.

Người hùng của ĐT Đức trong trận gặp Thụy Điển đã hóa thành tội đồ trước Hàn Quốc.

Trong pha phạt góc của ĐT Hàn Quốc ở phút bù giờ thứ 3, Son Heung-min đã tung đường chuyền về phía góc gần thay vì một đường tạt bóng thông thường. Cú đánh gót đến từ cầu thủ Hàn quốc sau đó không chính xác. Trái bóng lập bập giữa vòng cấm địa. 

Toni Kroos là người đứng gần nhất lúc đó, anh cố gắng đẩy tránh bóng khỏi tầm chân của đối phương. Nhưng tình thế quá gấp gáp khiến cú chạm bóng của Kroos lại lọt háng đồng đội, đến chân Kim Young-gwon đang chờ sẵn trong tư thế thoải mái.

World Cup 2018: Cú xâu kim kiến tạo đau đớn nhất sự nghiệp Toni Kroos - Ảnh 1.
World Cup 2018: Cú xâu kim kiến tạo đau đớn nhất sự nghiệp Toni Kroos - Ảnh 2.

Toni Kroos đưa bóng lọt háng đồng đội.

World Cup 2018: Cú xâu kim kiến tạo đau đớn nhất sự nghiệp Toni Kroos - Ảnh 3.

Cầu thủ Hàn Quốc nhận được bóng ở tư thế thuận lợi.

Và hậu vệ Hàn Quốc không bỏ lỡ cơ hội, sút tung lưới Neuer, đánh sập mọi hi vọng của ĐT Đức.

Tình huống này, tuy phía dưới Kim Young-gwon chỉ còn thủ môn Neuer. Song do người chuyền về là Kroos - cầu thủ Đức - nên trọng tài công nhận bàn thắng sau khi sử dụng công nghệ VAR.

Cay đắng cho Kroos. Chỉ mới vài ngày trước, anh còn được tâng lên tận mây xanh với cú đá phạt hiểm hóc giúp Đức đánh bại Thụy Điển.

Nhìn tổng thể, World Cup 2018 là giải đấu mà Kroos chơi dưới sức rất nhiều. Anh không thể hiện được vai trò lớn trong lối chơi của ĐT Đức và còn không ít lần xử lý kém chính xác. 2 trong số đó đã đem tới 2 bàn thua của Cỗ xe tăng ở các trận gặp Thụy Điển và Hàn Quốc.

Domino

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news