Tin mới

Xa giấc mơ World Cup, ĐT Việt Nam vẫn có cơ hội dự VCK Asian Cup 2019

Thứ năm, 19/11/2015, 08:02 (GMT+7)

Việc Iraq đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 2-0 qua đó khiến cho cơ hội dự vòng loại World Cup 2018 tiếp theo của ĐT Việt Nam gần như không còn. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Miura vẫn có nhiều cơ hội để dự VCK Asian Cup 2019. 

Việc Iraq đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 2-0 qua đó khiến cho cơ hội dự vòng loại World Cup 2018 tiếp theo của ĐT Việt Nam gần như không còn. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Miura vẫn có nhiều cơ hội để dự VCK Asian Cup 2019. 

[mecloud]l1YZHT3V6r[/mecloud]

Đánh bại Đài Loan (Trung Quốc), ĐT Iraq tiếp tục giữ vị trí nhì bảng F sau Thái Lan và bỏ xa ĐT Việt Nam tới 4 điểm. Với trận thua 0-2 (trận thua thứ 5 liên tiếp) trước Iraq đã khiến cho Đài Loan  không chỉ hết cơ hội giành vé đi tiếp vòng loại World Cup 2018 mà cánh cửa dự vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 cũng khép lại. 

ĐT Việt Nam chắc chắn giàng vé dự vòng loại cuối Asian Cup 2019 (ảnh Văn Vi)

Trong khi đó, ĐT Việt Nam đã thất thế trong cuộc đua giành vé dự vòng loại World Cup 2018 thứ 3 khi để Iraq cầm hòa 1-1 ngay trên sân Mỹ Đình - Hà Nội và đặc biệt là trận thua 0-3 trước Thái Lan. Cơ hội vẫn còn nếu thầy trò Miura giành chiến thắng trước đối thủ mạnh Iraq và Đài Loan (Trung Quốc). Bên cạnh đó thì Iraq không thể giành chiến thắng trước Thái Lan thì khả năng ĐT Việt Nam vẫn có thể tham dự vòng loại cuối của World Cup 2018, do thuộc 1 trong 4 đội xếp thứ 2 có kết quả tốt nhất.

Tuy nhiên để ĐT Việt Nam có vé vào vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á là rất mong manh. Thầy trò HLV Miura sẽ phải đối đầu với Iraq cực mạnh trên sân trung lập nên cơ hội để giành chiến thắng là không cao. Chính vì điều đó, ĐT Việt Nam nên tập trung cho Asian Cup 2019. 

Theo quy định của LĐBĐ Châu Á (AFC) thì đội đứng thứ 3 vòng loại World Cup 2018 vẫn sẽ giành vé tham dự vòng loại cuối cùng VCK Asian Cup 2019. Chính vì vậy, cơ hội để đoàn quân của HLV Miura dự giải đấu châu lục là vẫn còn nếu như vượt qua được vòng loại tiếp theo. 

Thể lệ của AFC quy định:

- Các đội nhất bảng sẽ có mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018 và vào vòng chung kết Asian Cup 2019.

- Bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào vòng 3 và đoạt vé dự chung kết Asian Cup 2019.

- Bốn đội nhì bảng còn lại không tiếp tục vòng loại World Cup 2018. Họ sẽ có mặt ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019.

- Tám đội thứ ba và 4 đội thứ tư có thành tích tốt nhất vào vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019.

- Bốn đội thứ tư còn lại và 8 đội xếp cuối bảng vào vòng play-off tranh 8 vé dự vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019.

Mộc Phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news