Tin mới

Xây đảo nhân tạo tại Trường Sa - TQ chuyển từ phòng thủ sang tấn công

Thứ bảy, 07/06/2014, 14:38 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Theo nhận định từ các chuyên gia, việc xây dựng một hoàn đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam là minh chứng cho thấy Bắc Kinh đã chuyển từ phòng thủ sang tấn công, mà mục đích trước mắt là thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông.

(Tinmoi.vn) Theo nhận định từ các chuyên gia, việc xây dựng một hoàn đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam là minh chứng cho thấy Bắc Kinh đã chuyển từ phòng thủ sang tấn công, mà mục đích trước mắt là thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. 

 

Tờ Want China Times dẫn lời từ một học giả và một chuyên gia hải quân Trung Quốc cho hay, Trung Quốc đang xem xét việc mở rộng cơ sở lớn nhất của mình tại Bãi Chữ Thập thành một hòn đảo nhân tạo, với cả đường băng và hải cảng, để thúc đẩy mạnh mẽ sức mạnh quân sự ở Biển Đông.

Thời báo Hoàn cầu ngày 27/5 đưa tin, cơ quan nghiên cứu, thiết kết và đóng tàu Trung Quốc số 9 (trụ sở ở thành phố Thượng Hải) sẽ chịu trách nhiệm xây dựng một hòn đảo nhân tạo gần đảo Gạc Ma. Trung Quốc cũng sẽ xây dựng các cơ sở quân sự trên đảo nhân tạo này, bao gồm một căn cứ không quân và một cảng hải quân.

Tờ báo này cho biết thêm hòn đảo nhân tạo giúp các tàu chiến Trung Quốc phản ứng nhanh nếu có xung đột trong khu vực.

Ngoài ra, còn có một khu nhà nghỉ, tòa nhà văn phòng, nhà thi đấu thể thao và một nông trại sẽ được xây trên đảo nhân tạo này.

Xây đảo nhân tạo tại Trường Sa - TQ chuyển từ phòng thủ sang tấn công

Một công trình xây dựng của Trung Quốc trên bãi đá Gạc Ma, khu vực thuộc chủ quyền Việt Nam bị TQ chiếm đóng trái phép 

Theo giới phân tích, kế hoạch mở rộng Bãi Chữ Thập, nếu được phê chuẩn, sẽ là một dấu hiệu nữa cho thấy sự thay đổi về chiến lược của Trung Quốc nhằm giải quyết các tranh chấp chủ quyền kéo dài từ vị thế phòng thủ sang tấn công. Đây cũng được xem là một bước đi tiến tới việc thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông.

Ông Jin Canrong, một giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Renmin ở Bắc Kinh, cho biết, đề xuất xây dựng một hòn đảo nhân tạo tại Bãi Chữ Thập đã được trình lên chính phủ trung ương. Hòn đảo nhân tạo sẽ rộng ít nhất gấp đôi căn cứ quân sự Mỹ Diego Garcia - một đảo san hô rộng 44 km2 ở giữa Ấn Độ Dương.Trung Quốc gần đây đã xây dựng các cơ sở trên Bãi Chữ Thập, trong đó có một trạm quan sát.

Ông Jin cũng cho hay việc cân nhắc có hay không và làm cách nào để thực hiện kế hoạch đảo nhân tạo tại Bãi Chữ Thập có thể phụ thuộc vào tiến triển công việc cải tạo tại bãi đá Gạc Ma bởi đó là "một dự án xây dựng trên biển rất phức tạp" và Bắc Kinh cần học hỏi kinh nghiệm từ bãi đá Gạc Ma.

Tuy nhiên, mục tiêu trước mắt của Bắc Kinh khi xây dựng đảo nhân tạo chính là chuẩn bị tốt hơn cho việc thiết lập một vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông. 

Tuyến bố của Bắc Kinh về một dùng như vậy trên Hoa Đông hồi tháng 12 năm ngoái đã gây ra những lo ngại đối với các quốc gia Đông Nam Á rằng một ADIZ tương tự sẽ được áp đặt ở Biển Đông.

Tại Đối thoại Shangri-La 13 tại Singapore mới đây, Alexander Neill, một trong những đại biểu tham dự cho biết, Bãi Chữ Thập nằm gần các tuyến đường biển và có thể trở thành một điểm đỗ hải quân chiến lược.

Xây đảo nhân tạo tại Trường Sa - TQ chuyển từ phòng thủ sang tấn công

Tàu công trình hiện đại của Trung Quốc tại Gạc Ma (Ảnh: Thanh niên)

Trong bối cảnh các diễn biến gần đây ở Biển Đông đang thu hút sự chú ý của thế giới đối với Trung Quốc, các nhà phân tích đã cảnh báo rằng việc cải tạo Bãi Chữ Thập có thể làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Bắc Kinh và các quốc gia láng giềng.

Zhang Jie, một chuyên gia về an ninh khu vực tại Học viện khoa học Trung Quốc, cho biết Trung Quốc từ lâu đã nghiên cứu cải tạo đảo. Các viện nghiên cứu và các công ty đã phác thảo các thiết kế khác nhau trong thập niên qua. Chuyên gia này nói thêm rằng bà đã tham dự cuộc thảo luận về một đề xuất nhiều năm trước.

"Chắc chắn rằng việc xây dựng một hòn đảo nhân tạo có thể trợ giúp tiếp tế cho các tàu và các giàn khoan gần đó, nhưng điều này cũng gây những ảnh hưởng rất tiêu cực trong khu vực", bà Zhang nhận định.

Theo bà Zhang, những động thái như vậy có thể làm gia tăng sự ngờ vực giữa các láng giềng của Trung Quốc và gây mất ổn định trong khu vực.

Bãi Chữ Thập (tên tiếng Anh là Fiery Cross Reef), thuộc quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam), bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép kể từ năm 1988.

Philippines hồi tháng trước đã phản đối các hoạt động cải tạo của Trung Quốc tại bãi đá Gạc Ma (tên quốc tế là Johnson South) thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

 

Yên Yên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news