Tin mới

Xảy ra động đất mạnh, Nhật Bản phát cảnh báo sóng thần

Thứ hai, 20/04/2015, 10:26 (GMT+7)

Cảnh báo sóng thần với độ cao 1 m có thể đổ vào đảo Okinawa đã được nhà chức trách Nhật Bản phát đi sau khi một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra ở ngoài khơi phía nam nước này.

Cảnh báo sóng thần với độ cao 1 m có thể đổ vào đảo Okinawa đã được nhà chức trách Nhật Bản phát đi sau khi một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra ở ngoài khơi phía nam nước này.

Đài truyền hình NHK cho biết, trận động đất mạnh 6,8 độ Richter có tâm chấn rất nông ở đảo Yonaguni cách không xa đảo Đài Loan về phía Tây. NHK cảnh báo sóng thần có thể xuất hiện tại một số đảo thuộc quần đảo Okinawa.

Reuters dẫn thông tin từ Cục Thời tiết Đài Loan cho biết tâm chấn nằm cách hòn đảo này 75 km và có độ sâu 17 km. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra vào 1h43 GMT. Nhân chứng nói các tòa nhà ở thành phố Đài Bắc rung lắc nhưng chưa có thiệt hại nào.

Nhật Bản đưa ra cảnh báo sóng thần sau trận động đất 6,8 độ Richter. 

Tuy nhiên, Cơ quan Khí tượng Đài Loan cho biết cường độ cơn địa chấn là 6,3 độ richter, thấp hơn một chút so với số liệu của Nhật Bản.

"Chúng tôi đang ban bố cảnh báo thông qua sóng vô tuyến. Chúng tôi muốn người dân rời khỏi biển xa nhất có thể", Satoshi Shimoji, quan chức chính quyền thành phố Miyako, Nhật Bản, nói.

 

Hình ảnh trực tiếp từ các máy quay đặt ven biển cho thấy mực nước biển tại một số cảng trong vùng cảnh báo không dâng cao. Trong khi đó, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương thông báo "dựa trên toàn bộ dữ liệu sẵn có... không có nguy cơ sóng thần nào từ trận động đất này".

Cảnh báo hiện đã được dỡ bỏ, các nhà khí tượng học Nhật Bản cho biết.

 

Yên Yên (Reuters)



 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news