Tin mới

Xe Air Blade “quay về” chủ cũ sau 4 năm mất trộm

Thứ ba, 07/04/2015, 13:55 (GMT+7)

Trong quá trình phân luồng và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng nghi vấn chiếc xe vi phạm giao thông mang biển giả nên xác minh thì phát hiện đây là tài sản bị mất trộm cách đây 4 năm.

 

Trong quá trình phân luồng và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng nghi vấn chiếc xe vi phạm giao thông mang biển giả nên xác minh thì phát hiện đây là tài sản bị mất trộm cách đây 4 năm.


Vào khoảng 14h45 chiều 6/4, tổ công tác Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), gồm hai thượng úy Đặng Đình Hoàng và Quách Anh Tuấn làm nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân).

Lực lượng chức năng bàn giao lại chiếc xe Air Blade mất trộm lại cho chị Chi

Trong quá trình phân luồng và đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại đây có phát hiện một người đàn ông đi xe Air Blade mang BKS 30M9 - 5276 vượt đèn đỏ, tổ cảnh sát ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, xác minh đối với phương tiện mà người đàn ông này đã điều khiển, các chiến sỹ nhận định biển số này không do cơ quan công an cấp.

Thượng úy Hoàng cho biết, qua xác minh từ Phòng PC67 thì biển số thật của xe là 30K1 - 6602, chủ xe tên Nguyễn Cẩm Chi (trú phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Sau khi liên hệ với chị Chi, tổ cảnh sát được người này cho biết, đây là chiếc xe gia đình bị mất trộm cách đây 4 năm.

Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã bàn giao chiếc xe và mời người điều khiển Nguyễn Văn Thành (37 tuổi, ở huyện Kim Bảng, Hà Nam) về trụ sở công an phường Thanh Xuân Trung để làm rõ.

Tại đây, lực lượng chức năng đã bàn giao lại chiếc xe cho chị Chi. Chị Chi rất vui mừng và cảm ơn lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe đã mất 4 năm của mình.

Tiểu Phương

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an mất trộm