Tin mới

Xe BMW gây tai nạn, tông xe cảnh sát: Tài xế bị tâm thần?

Thứ hai, 23/11/2015, 09:36 (GMT+7)

Sau khi gây tai nạn, tài xế cố tình tông vào xe đặc chủng để thoát thân, CSGT rút súng bắn chỉ thiên để cảnh cáo. Do đường tắc nên tài xế phải tấp vào lề đường nhưng lại chốt cửa, cố thủ trong xe.

Sau khi gây tai nạn, tài xế cố tình tông vào xe đặc chủng để thoát thân, CSGT rút súng bắn chỉ thiên để cảnh cáo. Do đường tắc nên tài xế phải tấp vào lề đường nhưng lại chốt cửa, cố thủ trong xe.

[mecloud]CRub0HhUlB[/mecloud]

Theo Người đưa tin

Liên quan đến vụ "xe điên" gây tai nạn rồi tông CSGT bỏ chạy ở trung tâm Sài Gòn, cơ quan công an xác định tài xế là ông Phạm Cao V. (ngụ quận 2). Hiện ông này vẫn chưa ra trình diện.

Thông tin về vụ việc được báo Vnexpress, Vietnamnet, Zing.vn đăng tải.

Theo thông tin ban đầu được đăng tải trên trang Zing.vn, 13h30 ngày 21/11, anh V. lái xe BMW màu trắng BKS 63A lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa ra ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh).

Trên đường đi, tài xế này gây tai nạn với xe máy do chị Đỗ Thị Liên H. (29 tuổi, ngụ quận Tân Bình) điều khiển. Thấy ôtô không dừng lại mà bỏ chạy, nhiều người đi đường đuổi theo.

Tài xế tông vào xe đặc chủng để bỏ chạy - Ảnh: Nguyễn Thành/ Zing.vn

Chiếc BMW chạy đến giao lộ Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng thì bị một CSGT chặn bắt. Tuy nhiên, tài xế cố tình tông vào xe đặc chủng để thoát thân, CSGT rút súng bắn chỉ thiên cảnh cáo.

Do đường tắc nên tài xế phải tấp vào lề đường Hai Bà Trưng nhưng lại chốt cửa, cố thủ trong xe.

Hơn 30 phút sau, trung tá Lê Văn Thanh - Tổ trưởng điều tra, xử lý tai nạn - Đội CSGT Công an quận 3 đến thuyết phục, ông V. mới chịu mở cửa.

"Tuy nhiên, anh ta phun nước miếng vào anh em, vung chân đạp loạn xạ và cào cấu tôi" - tờ Zing.vn dẫn lời ông Thanh nói.

Một số người đi đường bức xúc xông vào đánh tài xế nhưng được CSGT can ngăn.

Một lúc sau, người nhà xuất hiện ông V. mới dần bình tâm rồi bỏ đi.

Liên quan đến vụ việc, báo Vnexpress dẫn lời chị Đỗ Thị Liên H. - nạn nhân bị ôtô tông ngã - cho biết, trưa 21/11 chị chạy xe máy trên đường Pasteur (quận 3). Đến ngã tư Điện Biên Phủ, chị bị ôtô BMW tông ngã. Sau tai nạn, tài xế không dừng lại mà lái ôtô bỏ chạy trên đường Pasteur rồi vòng qua Võ Thị Sáu.

Nhiều người đi đường đuổi theo, trong đó có nam thanh niên vọt qua mặt ôtô đến báo CSGT đang đóng chốt tại ngã tư Võ Thị Sáu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Khi ôtô vòng qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì bị nhóm CSGT chạy môtô đặc chủng chặn lại.

"Tài xế đeo tai nghe nhạc vẫn ngồi yên trên ôtô, móc tờ tiền đưa ra cửa sổ, không chịu xuống xe” – báo Vnexpress dẫn lời một nhân chứng truy đuổi cùng CSGT kể.

Lúc cảnh sát dựng xe trước đầu ôtô để giải quyết và điều tiết lượng xe đông đúc qua lại tại khu trung tâm. Bất ngờ tài xế nhấn ga, tông ngã xe đặc chủng, ủi vào nhóm CSGT. Bất chấp cảnh sát rút súng thị uy yêu cầu dừng lại, anh ta vẫn nhấn ga rẽ trở lại đường một chiều Điện Biên Phủ. Hơn một km tháo chạy từ khi gây tai nạn, đến ngã tư Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng, do đường đông nên ôtô bị kẹt. Cảnh sát yêu cầu tài xế ra ngoài nhưng anh ta vẫn cố thủ. Một lúc sau, anh ta kéo cửa kính xuống, rít thuốc lá.

Sự việc khiến nhiều người đi đường bức xúc, tức giận. 30 phút sau, mọi người giật cửa, lôi tài xế ra ngoài. Nhiều lần cảnh sát đề nghị hợp tác, song anh ta cố đạp mọi người, bỏ đi. Lực lượng chức năng sau đó phải đưa ôtô qua đường Hai Bà Trưng để giải tòa ùn tắc.

Thông tin thêm về vụ việc, báo Vietnamnet dẫn lời Trung tá Thanh đêm 21/11 xác nhận, người nhà của ông V. đã cung cấp giấy tờ xe ô tô BMW cùng những giấy tờ cá nhân liên quan.

Trung tá CSGT này nói thêm “xe đứng tên công ty ở Tiền Giang, là nơi mẹ của ông V. làm việc. Xe có đầy đủ giấy tờ, bảo hiểm...Gia đình có cung cấp bệnh án bệnh nan y của ông V. và có giấy xác nhận bị tâm thần của một bệnh viện. Ngoài ra ông V. cũng có bằng lái ô tô, được cấp trước khi bị bệnh” – báo Vietnamnet dẫn lời ông Thanh nói.

Cũng theo trung tá Thanh, gia đình có trình bày, khi bị bệnh nan y vì dùng thuốc nhiều và tâm lý bất ổn nên ông này bị bệnh tâm thần, gia đình đang nỗ lực chữa trị.

Báo Vietnamnet cũng dẫn lời mẹ của ông V. trình bày, ông V. ở nhà liên tục đòi lấy ô tô đi chơi, gia đình không cho thì...tuyệt thực, đòi từ mặt cả mẹ ruột, vợ con.

Trưa 21/11, tranh thủ lúc mọi người vắng nhà, ông V. lấy ô tô đi lòng vòng và gây ra vụ tai nạn, cố tháo chạy và cố thủ trong xe như nói trên.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: CSGT công an xe điên