Tin mới

Xe chở 650 kg bạch tuộc bị chặn lâị đập, phá và tưới xăng dọa đốt

Chủ nhật, 13/04/2014, 16:57 (GMT+7)

Một đám thanh niên cầm hung khí đập phá xe chở bạch tuộc và\ntưới xăng đốt làm thiệt hại số hàng hóa hơn 300 triệu đồng.

(Tinmoi.vn) Một đám thanh niên cầm hung khí đập phá xe chở bạch tuộc và tưới xăng đốt làm thiệt hại số hàng hóa hơn 300 triệu đồng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 12/4 trên đường Lê Hồng Phong, Q. Hải An, Hải Phòng. Xe chở bạch tuộc sống của chủ hàng Dương Hải Đông (Q. Lê Chân) vừa từ sân bay Cát Bi ra được khoảng 1km thì bị một nhóm thanh niên đến đập xe, tưới xăng dọa đốt.

Lái xe Bùi Văn Bình (30 tuổi, trú tại Việt Yê, Bắc Giang) cho biết ông đánh xe hàng từ sân bay Cát Bi ra đến đường Lê Hồng Phong thì bị hai thanh niên đi xe máy bám theo chặn đầu xe. Ông Bình cùng với phụ xe Vi Văn Hồng (33 tuổi, trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) sợ quá, khóa cửa lại ngồi trên xe.

Xe chở 650 kg bạch tuộc bị chặn lâị đập, phá và tưới xăng dọa đốt

Công an tới hiện trường vụ việc.

Hai thanh niên này lấy gạch đập tan cửa kính xe hai bên. Kính xe vỡ văng vào mặt làm ông Hồng bị thương nhẹ ở vùng đuôi mặt. Hai thanh niên này tiếp tục dùng dao đe dọa bắt ông Bình và ông Hồng mở cửa xuống xe.

Chưa kịp điện báo cơ quan chức năng thì xuất hiện thêm 6 thanh niên đi 3 xe máy, trong đó có một đi xe SH cầm dao, kiếm, chai xăng đến tiếp viện. Chúng đánh phụ xe Hồng, bắt lái xe Bình mở cửa thùng xe, rồi một tên nhảy lên, cầm chai xăng tưới lên các hộp xốp chứa bạch tuộc.

Xe chở 650 kg bạch tuộc bị chặn lâị đập, phá và tưới xăng dọa đốt

Số bạch tuộc bị chết hết.

Ông Dương Hải Đông (40 tuổi, trú tại 11/430 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, tp Hải Phòng), chủ của chuyến hàng trên bức xúc, nói không hiểu vì sao xe hàng lại bị chặn và toàn bộ lô hàng bạch tuộc trị giá 325 triệu đồng bị tiêu hủy. Ông Đông cho biết, gia đình ông chỉ nhập bạch tuộc từ Sài Gòn về bán buôn, bán lẻ tại Hải Phòng và đưa đi Móng Cái được hơn 1 năm. Từ trước đến nay không có mâu thuẫn trong làm ăn.

Đến 20h20, công an quận Hải An đã đến điều tra làm rõ vụ việc.

PV tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news