Tin mới

Xe đầu kéo cháy rụi sau khi phát ra tiếng nổ trên Quốc lộ 1A

Thứ năm, 23/02/2017, 11:48 (GMT+7)

Đang lưu thông trên QL1, tài xế xe container nghe tiếng nổ lụp bụp rồi phát hiện khói bốc lên từ đầu xe nên vội tấp xe vào lề đường dùng bình chữa cháy mini dập lửa, nhưng chỉ trong phút chốc ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ xe.

Đang lưu thông trên QL1, tài xế xe container nghe tiếng nổ lụp bụp rồi phát hiện khói bốc lên từ đầu xe nên vội tấp xe vào lề đường dùng bình chữa cháy mini dập lửa, nhưng chỉ trong phút chốc ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ xe.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Thanh niên

 
Theo thông tin trên Thanh niên, Báo Giao thông, khoảng 6h sáng nay (23/2), một vụ cháy xe đầu kéo đã xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn Khu phố Quyết Thắng, phường Khánh Hậu, TP.Tân An, tỉnh Long An. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng ngọn lửa thiệu rụi hầu như hoàn toàn chiếu xe đầu kéo.

[mecloud]Ov4cSRza62[/mecloud]

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo BS 15C-188.07 (chưa rõ danh tính tài xế) kéo theo rơ moóc BS 15R-073.32 lưu thông trên QL1 theo hướng TP.HCM về Trung Lương. Khi đến đoạn km 1952 thuộc P.Khánh Hậu, TP.Tân An (Long An), tài xế bỗng nghe tiếng nổ lụp bụp kèm khói bốc lên từ đầu xe nên giảm tốc độ, nhanh chóng tấp xe vào lề dập lửa.
 
Khi vừa mở nắp ca pô thì khói đen cuồn cuộn bốc lên, cùng lúc đó là ngọn lửa bùng cháy mạnh nên tài xế dùng bình chữa cháy mini để dập tắt ngọn lửa nhưng bất thành. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Long An đã điều 2 xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, lửa đã bao trùm và thiêu rụi toàn bộ xe đầu kéo, rơ moóc không bị thiệt hại.
 
Dù vụ cháy không gây thiệt về người, nhưng tài sản hàng trăm triệu đồng trên xe đeã bị thiêu rụi.
 
Hiện cơ quan chức năng tỉnh Long An đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy.
 
Đức Hòa (tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: xe đầu kéo