Tin mới

Xe khách bốc cháy dữ dội tại Hà Tĩnh

Thứ hai, 28/03/2016, 08:30 (GMT+7)

Một chiếc xe khách đang trong thời gian bảo dưỡng bỗng dưng bốc cháy dữ dội. Dù đã được lực lượng PCCC ứng cứu kịp thời nhưng ngọn lửa đã lan nhanh khiến chiếc xe bị cháy trơ lại mỗi bộ khung.

Một chiếc xe khách đang trong thời gian bảo dưỡng bỗng dưng bốc cháy dữ dội. Dù đã được lực lượng PCCC ứng cứu kịp thời nhưng ngọn lửa đã lan nhanh khiến chiếc xe bị cháy trơ lại mỗi bộ khung.

Dân Trí đưa tin cho biết, vào khoảng 18h40 phút 27/3, chiếc xe khách mang BKS 51B-069.32 của nhà xe Quang Vinh đậu ngoài cảng cá  Cửa Sót, thuộc xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) bỗng dưng bốc cháy dữ dội.

Lực lượng cứu hỏa đang tiến hành dập lửa. Ảnh: Dân Trí

Một số ngư dân ngay khi phát hiện được đã cố gắng dùng vòi nước để dập lửa đồng thời nhanh chóng thông báo đến các cơ quan chức năng.  

Lực lượng PCCC đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kết hợp cùng với công an tại địa phương tiến hành dập lửa. 

Chiếc xe cháy dữ dội còn lại mỗi bộ khung. Ảnh: Dân Trí

Tuy nhiên, trên xe có nhiều chăn màn nên ngọn lửa lan nhanh. Sau hơn 1 tiếng, đám cháy mới được dập tắt, chiếc xe trơ lại còn khung sắt. 

VTC News đưa tin cho biết, chủ của chiếc xe là anh Huỳnh Ngọc Hải (SN 1967, trú tại tỉnh Phú Yên).

Chiếc xe gặp sự cố khi đang chạy tuyến dường dài Hà Tĩnh- TPHCM, vừa trả khách xong.

Theo dự kiến xe sẽ khởi hành vào TPHCM sáng ngày 28/3 nhưng không may gặp sự cố. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news