Tin mới

Lái xe khách phạm luật, xô đẩy cảnh sát trật tự

Thứ bảy, 30/01/2016, 06:55 (GMT+7)

Cho rằng cảnh sát trật tự không có quyền chặn xe, kiểm tra giấy tờ tài xế xe khách vi phạm quy định dừng đỗ bắt khách đã xô đẩy, giật chìa khóa môtô của cảnh sát để đồng nghiệp lái xe bỏ chạy.

Cho rằng cảnh sát trật tự không có quyền chặn xe, kiểm tra giấy tờ tài xế xe khách vi phạm quy định dừng đỗ bắt khách đã xô đẩy, giật chìa khóa môtô của cảnh sát để đồng nghiệp lái xe bỏ chạy.

Theo báo Người lao động, Vnexpress dẫn nguồn tin từ công an quận Thủ Đức TP HCM cho biết, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 29/1, đoạn trước  nhà số 140 trên Quốc lộ 1, phường Tam Bình, quận Thủ Đức.

Vào thời điểm trên, chiếc ôtô giường nằm của nhà xe Liên Hưng chở 38 hành khách do Nguyễn Phương Hoàng (41 tuổi, quê Khánh Hòa) điều khiển chạy trên quốc lộ 1A, xuất phát từ Bến xe miền Đông đi Bến xe Nha Trang. Tại đoạn đường có gắn biển báo cấm dừng, cấm đỗ - trước trạm xăng Thanh Bình (quận Thủ Đức, TP HCM) - tài xế Hoàng cho xe tấp vào.

Xe khách phạm luật cự cãi, xô đẩy cảnh sát trật tự

Hình ảnh tài xế, lơ xe... của nhà xe Liên Hưng có hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ (ảnh cắt từ clip: Người lao động)

Lúc này, trung úy Trần Văn Phương và thiếu úy Đào Chiến Đạt - Đội Cảnh sát trật tự, Công an quận Thủ Đức - chạy môtô đặc chủng đến, yêu cầu tài xế cho kiểm tra giấy tờ nhưng tài xế Hoàng cố tình lái xe bỏ chạy.  Khi, cảnh sát trật tự đuổi theo, chặn môtô trước đầu xe thì phụ xe mới bước xuống xe. Tuy nhiên, cho rằng cảnh sát trật tự không có quyền chặn xe, kiểm tra giấy tờ nên anh này đã xô đẩy, giật chìa khóa môtô của cảnh sát để đồng nghiệp lái xe bỏ chạy.

Khi ôtô vừa chạy lên được vài mét, thiếu úy Đạt nhảy lên cửa nhưng bị phụ xe chặn lại. Trung úy Phương đứng trước đầu ôtô khách bắn 3 phát chỉ thiên, lúc này tài xế mới dừng xe. 

Báo Người Lao Động dẫn lời trung tá Phan Văn Sự - Đội trưởng Đội cảnh sát trật tự, Công an quận Thủ Đức, TP HCM, cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính lái xe nói trên theo đúng quy định của pháp luật, sau đó giải tỏa cho xe khách tiếp tục hành trình chở khách về Khánh Hòa. 

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news