Tin mới

Xe tải mất lái lộn nhiều vòng, tông 3 nữ sinh thương vong

Thứ năm, 27/08/2015, 08:56 (GMT+7)

Đang lưu thông trên đường, xe tải bất ngờ mất lái lao qua dải phân cách, sau đó lộn nhiều vòng rồi đâm vào một nhóm học sinh đang đi xe đạp. Vụ tai nạn khiến một nữ sinh chết tại chỗ, hai em còn lại bị thương nặng.

Đang lưu thông trên đường, xe tải bất ngờ mất lái lao qua dải phân cách, sau đó lộn nhiều vòng rồi đâm vào một nhóm học sinh đang đi xe đạp. Vụ tai nạn khiến một nữ sinh chết tại chỗ, hai em còn lại bị thương nặng.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khoảng 13h45 ngày 26/8, tại Km 151 + 100 QL3 thuộc xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn khiến 1 người chết, 2 người bị thương nặng.

Thời điểm trên, chiếc xe tải BKS 20C - 017.06 do Chu Văn Thao (SN 1981, trú tại Phú Bình, Thái Nguyên) điều khiển lưu thông theo hướng Cao Bằng - Thái Nguyên. Khi đến địa điểm trên đã bị mất lái, lao qua dải phân cách sang phần đường ngược chiều, sau đó lộn nhiều vòng rồi đâm vào một nhóm học sinh đang đi xe đạp chiều ngược lại.

Cả xe tải và 3 xe đạp đều bị hư hỏng nặng sau cú va chạm mạnh - Ảnh: Pháp luật & Xã hội

Vụ tai nạn khiến một nữ sinh chết tại chỗ, hai em còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn, sau đó chuyển đến TP Hà Nội.

Báo Vietnamplus dẫn lời Đại úy Hoàng Thị Dung, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông thành phố Bắc Kạn cho biết 3 nữ sinh đều đang học lớp 11, đi xe đạp (có một xe đạp điện). Nữ sinh tử vong tại chỗ là Triệu Mai L. (SN 1999, trú tại Lủng Hoàn, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn).

Hai nữ sinh bị thương là Nguyễn Thị Th. (SN 1999) và Lê Thị D. (SN 1999, đều trú tại tổ Đoàn Kết, phường Xuất Hóa, thành Phố Bắc Kạn).

Trao đổi trên báo chí, Thượng tá Vũ Đức Thiện, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã huy động lực lượng có mặt để phối hợp với Công an TP Bắc Kạn để bảo vệ hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau vụ tai nạn, ông Đinh Quang Tuyên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác xử lý, khắc phục hậu quả và đưa người bị nạn đi cấp cứu. Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Bắc Kạn cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình người tử vong là 6,5 triệu và người bị thương là 2,5 triệu.

Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news