Tin mới

Xe thang đẩy đâm rách cánh máy bay Jetstar tại sân bay Tân Sơn Nhất

Thứ sáu, 11/09/2015, 11:00 (GMT+7)

Xe thang đẩy của hãng hàng không Jetstar Pacific đã đâm trực diện vào thân máy bay của hãng. Sự cố đã khiến cánh máy bay bị rách khoảng 5 cm.

Xe thang đẩy của hãng hàng không Jetstar Pacific đã đâm trực diện vào thân máy bay của hãng. Sự cố đã khiến cánh máy bay bị rách khoảng 5 cm.

Sự cố xe thang đẩy đâm rách cánh máy bay xảy ra vào sáng sớm ngày 11/9, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Xe thang đẩy của hãng Jetstar Pacific đã tông trực diện vào chiếc máy bay Airbus 321, mang số hiệu BL570 dự kiến cất cánh từ TP.HCM đi Buôn Mê Thuột vào lúc 6h55 sáng ngày 11/9.

Theo tin tức trên báo Dân Trí, sự cố đã khiến phần cánh máy bay bị rách khoảng 5cm, chuyến bay BL 570 phải hoãn lại để đưa máy bay vào xưởng để kiểm tra, sữa chữa.

Xe thang đẩy đâm rách cánh máy bay Jetstar tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh minh họa

Cũng theo nguồn tin này, nguyên nhân sự cố được xác định do nhân viên vận hành xe thang bất cẩn, không thực hiện đúng quy định kỹ thuật trong lúc vận hàng dẫn đến việc xe thang bị đâm vào máy bay.

Trước đó, ngày 27/8, tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng xảy ra sự cố xe băng chuyền chở hành lý va chạm với máy bay. Cụ thể, chiếc xe băng chuyền do tài xế Trương Văn Toàn (thuộc Xí nghiệp Thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất) điều khiển đã va chạm vào máy bay Airbus 330 của hãng hàng không China Airlines. Sự cố đã khiến bụng máy bay bị lõm sâu 0,2 m, kéo dài 1,3 m, rộng 0,6 m; đinh ri vê nối tấm kim loại ở bụng tàu bay bị bung.

Nguyên nhân sự cố được kết luận do tài xế Toàn không tuân thủ đúng quy trình và đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh trong quá trình đưa xe băng chuyền tiếp cận máy bay.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news