Tin mới

Xem binh sĩ Triều Tiên tay không xây sân bay quốc tế

Thứ sáu, 24/10/2014, 10:26 (GMT+7)

Bình Nhưỡng không phải là một trung tâm du lịch quốc tế, song việc thu hút thêm nhiều du khách lại là một trong những ưu tiên của nước này. Do vậy, hàng nghìn lính công binh Triều Tiên đang hối hả làm việc để dựng nên một sân bay quốc tế mới và lạ mắt cho đất nước.

Bình Nhưỡng không phải là một trung tâm du lịch quốc tế, song việc thu hút thêm nhiều du khách lại là một trong những ưu tiên của nước này. Do vậy, hàng nghìn lính công binh Triều Tiên đang hối hả làm việc để dựng nên một sân bay quốc tế mới và lạ mắt cho đất nước. 

Sân bay mới ở Bình Nhưỡng là công trình mới nhất trong "chiến dịch tốc độ" của Triều Tiên nhằm hoàn tất các dự án ưu tiên hàng đầu trong thời gian kỷ lục.

 

Các binh sĩ Triều Tiên đang xây dựng đường băng tại sân bay mới ở thủ đô Bình Nhưỡng 

Theo The Guardian, việc xây dựng sân bay mới đang trong giai đoạn cuối cùng. Trong các chiến dịch này, một số lượng lớn các lữ đoàn quân đội được huy động nhằm hoàn thành những dự án được ưu tiên hàng đầu trong thời gian kỷ lục.

Đội mũ cứng và diện đồng phục màu nâu hoặc xanh ô liu, các công nhân cần cù làm việc dưới một tấm bảng lớn kêu gọi họ thực thi nhiệm vụ với "tốc độ Triều Tiên". Từ các góc của khu công trường, loa phóng thanh phát các bài hát yêu nước nhằm tạo động lực cho các lao động.

Với hầu hết các hạng mục xây dựng đã hoàn tất, công việc của người lao động là san bằng khu vực đường băng mới, đào rãnh thông nước và chỉnh trang lần cuối tại khu nhà ga. Hầu hết các công việc được làm theo lối xưa cũ, bằng tay không hoặc bằng công cụ lao động đơn giản. 

Mặc dù Bình Nhưỡng là cửa ngõ hàng không của Triều Tiên, tuy nhiên, diện tích sân bay hiện nay rất nhỏ với một băng chuyền hành lý duy nhất, một cửa hàng miễn thuế nhỏ cùng một quầy bán sách và đồ lưu niệm. Sân bay chỉ có vài chuyến bay quốc tế một ngày, hầu hết đến từ Trung Quốc và một số từ Nga.

 

Công binh Triều Tiên đang đo đạc tại đường băng

Tuy nhiên, nhằm thu hút dòng ngoại tệ, các quan chức Triều Tiên đã bắt tay thực hiện một chiến dịch đầy tham vọng nhằm tăng sức hấp dẫn của nước này với khách du lịch quốc tế trong những năm tới. Việc xây dụng một sân bay hoành tráng hơn là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch của Chính phủ Triều Tiên.

Đến nay, Triều Tiên vẫn chưa công bố thời gian khánh thành công trình này.

 

Yên Yên (Nguồn: Daily Mail)

Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news