Tin mới

Xóa sổ đường dây buôn bán ma túy "khủng" xuyên quốc gia

Thứ ba, 04/11/2014, 09:44 (GMT+7)

Cơ quan công an vừa triệt phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia từ Trung Quốc về Việt Nam. Theo đó, ban chuyên án đã thu giữ gần 4kg ma tuý đá, hơn 600 triệu đồng, 1 xe ô tô, 1 khẩu súng giống súng ngắn cùng nhiều tang vật khác.

Cơ quan công an vừa triệt phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia từ Trung Quốc về Việt Nam. Theo đó, ban chuyên án đã thu giữ gần 4kg ma tuý đá, hơn 600 triệu đồng, 1 xe ô tô, 1 khẩu súng giống súng ngắn cùng nhiều tang vật khác.


Ngày 3/11, Công an TPHCM vừa phối hợp với Bộ Công an triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy đá từ Trung Quốc vào Việt Nam. Tang vật thu giữ là hơn 4 kg ma túy đá, một khẩu súng K59, một xe ô tô, hơn 600 triệu đồng.

Theo đó, từ giữa tháng 10/2014, Công an TPHCM nhận được nguồn tin từ người dân tố cáo đối tượng Nguyễn Thế Mạnh (39 tuổi, ngụ đường Văn Cao, phường 18, quận Tân Bình) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Kết quả xác minh cho thấy Mạnh mua ma túy “đá” của Lê Đức Thích (44 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM), Hà Ngọc Oanh (tạm trú cùng địa chỉ với Thích). Số ma túy này được Thích, Oanh mua lại từ Vũ Xuân Nhật (36 tuổi, quê tỉnh Hải Dương, tạm trú quận Bình Thạnh, TPHCM).

Số ma túy được xác định là Nhật lấy từ Hải Phòng rồi chuyển vào Nam bán cho các đại lý khác.

Các đối tượng bi bắt tại cơ quan công an - ảnh cơ quan công an cung cấp.

Nhận định đường dây ma túy đá này có quy mô xuyên quốc gia, công an đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Tối 28/10, lực lượng công an bắt quả tang Thích, Oanh mang theo 1.000 viên nén màu hồng và 11 viên nén màu xanh - tất cả đều là ma túy tổng hợp - cùng 55 triệu đồng; Mạnh mang gần 100 gram ma túy tổng hợp.

Từ lời khai của các đối tượng này, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ Nhật khi đang tàng trữ 232,7 gram ma túy. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ thêm 3,6kg ma túy “đá”.

Tại cơ quan công an, Nhật thừa nhận hình thành đường dây mua bán ma túy đá từ tháng 9/2014, nguồn cung cấp hàng cho y là một phụ nữ tên Thúy (không rõ lai lịch) và đã thực hiện thành công 3 lần.

Cụ thể, lần thứ nhất, Nhật mua 0,5 kg ma túy đá với giá 220 triệu đồng bán lại cho Thích với giá 250 triệu đồng; lần thứ 2 Nhật mua 0,7 kg ma túy đá giá 320 triệu đồng bán lại cho Thích với giá 350 triệu đồng và lần thứ 3 Nhật mua 3kg ma túy cùng 1.000 viên thuốc lắc rồi mang bán cho Thích với giá 1,55 tỉ đồng. Trong phi vụ này, Thích đưa trước cho Nhật 1,05 tỉ đồng rồi hẹn sẽ trả số tiền còn lại sau khi tiêu thụ. Trong lúc Thích đem số ma túy vừa mua bán lại cho các đối tượng thì bị công an bắt quả tang.

Theo ban chuyên án, đến nay đã thu giữ lượng tang vật gồm: 4kg ma tuý, hơn 600 triệu đồng, 1 xe ô tô, 1 khẩu súng ngắn...

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Thông tin thêm về vụ việc được cập nhật liên tục tại chuyên mục báo pháp luật.

Theo Phương Huyền (tổng hợp)/ Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news