Tin mới

Xông vào nhà, trói chân tay bà lão cướp 70 triệu đồng

Thứ năm, 25/09/2014, 09:56 (GMT+7)

Bà Bằng đang ở nhà thì bất ngờ nam thanh niên xô cửa xông vào khống chế dùng băng keo trói tay, chân, dùng dao uy hiếp rồi hắn lục lọi đồ đạc trong phòng và lấy 70 triệu đồng trong tủ rồi tẩu thoát.

Bà Bằng đang ở nhà thì bất ngờ nam thanh niên xô cửa xông vào khống chế dùng băng keo trói tay, chân, dùng dao uy hiếp rồi hắn lục lọi đồ đạc trong phòng và lấy 70 triệu đồng trong tủ rồi tẩu thoát.


Ngày 24/9, công an quận 6, TP.HCM vẫn đang điều tra, truy xét băng nhóm gây ra vụ cướp 70 triệu đồng của bà Tô Thị Bằng (66 tuổi).

Bà Bằng cho biết, khoảng 19h30 ngày 20/9 bà đang ở nhà 1 mình thì có 1 người thanh niên đến cửa nhà. Bà Bằng ra mở cửa thì thấy 1 người thanh niên đầu đội nón bảo hiểm, mặt che kín bằng khẩu trang. Người này nói là người quen với chị Hoa (là con dâu bà Bằng) và đến để lấy đồ của chị Hoa đi sửa chữa giúp.

Bà Bằng kể lại vụ việc cướp xông vào nhà khống chế cướp 70 triệu đồng.

Bà Bằng lấy ĐTDĐ với ý định là hỏi con dâu thì bất ngờ người thanh niên xông vào, dùng vũ lực khống chế bà Bằng. Đối tượng ép bà Bằng lên lầu 2, dùng băng keo trói chặt chân tay rồi dùng dao kề cổ yêu cầu bà Bằng phải khai ra mã số két sắt.

Khi bà Bằng nói là không biết mã số két sắt thì người thanh niên này liền lục lọi trong tủ của 1 căn phòng lấy đi số tiền 70 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Sau đó bà Bằng tự cởi trói ra được và tri hô hàng xóm. Theo nhận định của bà Bằng, đối tượng khống chế và cướp tài sản của bà có thể là một người đã thường xuyên tiếp xúc với gia đình bà.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Theo Phương Hà/ Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news