Tin mới

Xuân Đỉnh: Hãi hùng mứt tết phơi ngay cạnh nhà vệ sinh

Thứ ba, 19/01/2016, 14:06 (GMT+7)

Đoàn thanh tra liên ngành thực phẩm do ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm dẫn đầu bất ngờ kiểm tra làng nghề mứt tết Xuân Đỉnh và phát hiện một sân phơi nguyên liệu mứt bí, đu đủ ngay sát một nhà vệ sinh công cộng đang bốc mùi xú uế.

Đoàn thanh tra liên ngành thực phẩm do ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm dẫn đầu bất ngờ kiểm tra làng nghề mứt tết Xuân Đỉnh và phát hiện một sân phơi nguyên liệu mứt bí, đu đủ ngay sát một nhà vệ sinh công cộng đang bốc mùi xú uế.

Thông tin trên báo Dân Trí cho biết, sáng ngày 19/1, đoàn kiểm tra liên ngành thực phẩm do Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã bất ngờ kiểm tra làng mứt Tết Xuân Đỉnh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện sân phơi mứt, bí đao, đu đủ với số lượng cực lớn được phơi gần ngay khu nhà vệ sinh công cộng, cách đường bởi những tấm tôn che chắn nên không dễ bị phát hiện. 

Sân phơi mứt tế chỉ cách nhà vệ sinh có một tấm bạt như thế này. Ảnh: Dân Trí

Chia sẻ với Dân Trí, ông Nguyễn Thanh Phong cho biết chưa cần tiến hành xét nghiệm, chỉ cần nhìn những nguyên liệu mứt không đảm bảo vệ sinh, phơi cạnh nhà vệ sinh, xung quanh bụi, đất đã thấy nguy cơ đối với sức khỏe của người tiêu dùng. 

Phó chủ tịch UBND phường Xuân Tảo, ông Nguyễn Duy Tuấn cho biết ông thường xuyên đi qua khu vực này nhưng hôm nay ông mới phát hiện. 

Chính quyền hiện dã tịch thu và tiêu hủy số sản phảm này. Đồng thời sẽ tiến hành kiểm tra sâu hơn về giấy phép đăng kí kinh doanh.

Toàn bộ mứt bí đao, đu đủ được phơi trên những tấm bạt tạm bợ như thế này. Ảnh: Dân Trí

Tuy nhiên, trong vòng 1 tiếng kiểm tra tại đây, chủ của toàn bộ mứt, bí đao này vẫn chưa xuất hiện. 

Trước đó, VOV cũng đã có loạt phóng sự "Sự thật kinh hoàng về sản xuất mứt tết tại các làng nghề" trong đó phản ánh tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm và các cơ sở hoạt động ngang nhiên, công khai mà không có sự can thiệp của lực lượng chức năng. 

Ông Nguyễn Thanh Phong sau khi tiến hành kiểm tra đột xuất tại Xuân Đỉnh đã nhấn mạnh không thể để có hiện tượng "nhiều con sâu" vì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng và ảnh hưởng đến các hộ làm ăn nghiêm túc.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news