Tin mới

Xuất hiện thí sinh đạt 9,75 điểm môn Sử

Thứ bảy, 16/07/2016, 09:20 (GMT+7)

Tại cụm thi số 17 ở tỉnh Lạng Sơn đã có thí sinh đạt 9,75 điểm môn Lịch sử.

Tại cụm thi số 17 ở tỉnh Lạng Sơn đã có thí sinh đạt 9,75 điểm môn Lịch sử.

Thông tin trên VOV, PGS.TS Phạm Xuân Anh, Phó Hiệu trưởng ĐH Xây dựng Hà Nội cho biết, năm nay, ĐH Xây dựng Hà Nội được Bộ GD-ĐT giao nhiệm vụ tổ chức thi, coi thi, chấm thi THPT Quốc gia năm 2016 tại cụm thi số 17 ở tỉnh Lạng Sơn, với tổng số 4.500 thí sinh.

Hiện tại, ĐH Xây dựng Hà Nội đã chấm thi xong bài làm của thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016. Trong đó, đáng quan tâm là xuất hiện thí sinh đạt 9,75 điểm môn Lịch sử.

Tại cụm thi số 17 ở tỉnh Lạng Sơn đã có thí sinh đạt 9,75 điểm môn Lịch sử. Ảnh: Internet

Cụ thể, thí sinh có điểm cao nhất là 9,75. Số lượng học sinh đạt điểm trên Trung bình chiếm 48,6%. Không có thí sinh đạt từ 1 điểm trở xuống.

Theo VTC News, tại cụm thi số 10 tại Hải Phòng do Trường ĐH Hàng hải Việt Nam chủ trì vừa cho biết đã đã hoàn tất toàn bộ công tác chấm thi THPT quốc gia năm 2016.

Sơ bộ tình hình chấm thi cho thấy: điểm cao nhất chỉ có môn ngoại ngữ đã có điểm 10, các môn khác không có điểm 10.

Cụ thể điểm cao nhất các môn: toán: 9,5; văn: 9; sử: 9,5; địa: 9,75; lý: 9,8;  hóa: 9,8 ; Sinh: 9,4; ngoại ngữ: 10.

Thông tin từ Vnexpress, tại Cụm thi Vinh (cụm số 35) do Trường Đại học Vinh chủ trì theo kết quả sơ bộ đã có 2 điểm 10 môn Toán, hơn 500 thí sinh đạt điểm 9 trở lên.

Cụ thể, sau gần một tuần chấm thi, cụm thi THPT quốc gia do Đại học Vinh chủ trì thông báo trong tổng số 20.887 bài dự thi môn Toán có hai bài đạt điểm 10, hơn 500 bài đạt 9 điểm trở lên, hơn 1.800 bài đạt 8-8,75 điểm.

Với môn Ngữ Văn, mặc dù không có thí sinh đạt điểm 10 nhưng có khoảng 80 bài có điểm 9-9,25 trở lên và hơn 700 bài có điểm 8 trở lên.

Môn Lịch sử có hơn 2.000 bài thi nhưng có khoảng 10 bài điểm 9 và gần 200 bài từ điểm 8 trở lên.

Môn Địa lý, có 81 bài có từ điểm 9 trở lên và 321 từ điểm 8 trở lên.

Xem thêm video:

[mecloud]dsp2DC13Ez[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news