Tin mới

Xúc động giây phút bé trai 1 tuổi bị bán sang Trung Quốc đoàn tụ với mẹ

Thứ ba, 11/08/2015, 15:20 (GMT+7)

Người thân đã không cầm được những giọt nước mắt hạnh phúc khi đón bé trai một tuổi bị bán sang Trung Quốc trở về.

Người thân đã không cầm được những giọt nước mắt hạnh phúc khi đón bé trai một tuổi bị bán sang Trung Quốc trở về.

Chị G.T.D (SN 1982, thôn Nà Ban, xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) bị bán sang Trung Quốc. Sau một thời gian điều tra, Cục Công an Hà Khẩu đã khám phá vụ án và giải cứu chị D, trao trả trở về nước.

[mecloud]oP0dH8pLN3[/mecloud]

Video VTV

Chị D cho biết,  khi chị bị bán chị có ôm theo cháu bé chưa đầy tuổi tên Sùng A T. là con đẻ của chị. Tuy nhiên, khi bị đưa sang Trung Quốc thì hai mẹ con bị bán đi hai nơi khác nhau.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lào Cai đã có công văn trao đổi với Cục Công an Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) về việc phối hợp giải cứu cháu T.

Quá trình điều tra cho thấy, khi bị các đối tượng lừa, nạn nhân có bế theo đứa con trai đi cùng. Tuy nhiên, cháu Sùng A Tiến đã bị các đối tượng bán đi một nơi khác. Trên cơ sở lời khai của nạn nhân, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lào Cai đã có Công văn trao đổi với Cục Công an Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về việc phối hợp giải cứu cháu Sùng A Tiến.

Mẹ bé trai xúc động khi được gặp lại con

Ngày 10/8, Công an tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận cháu T từ Cục Công an Hà Khẩu và trao trả cháu bé về đoàn tụ với gia đình.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận cháu Sùng A Tiến, sinh năm 2014, trú tại thôn Nà Ban, xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái do Cục Công an Hà Khẩu, Trung Quốc trao trả.

Trước đó, ngày 10/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận một phụ nữ sinh năm 1982, mẹ của cháu Tiến là nạn nhân một vụ buôn bán người mà Cục Công an Hà Khẩu đang điều tra.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news