Tin mới

Xung quanh vụ việc các đối tượng gây rối, phá hoại tài sản: Điều tra xử lý nghiêm minh các đối tượng cầm đầu, kích động

Thứ tư, 13/06/2018, 13:39 (GMT+7)

Đến cuối giờ chiều qua (12/6), một nguồn tin cho biết Công an tỉnh vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương sàng lọc, tiếp tục lấy lời khai các đối tượng để truy tìm những kẻ cầm đầu tổ chức tụ tập, kích động các đối tượng dẫn đến những hành vi quá khích ném đá và bom xăng, dùng gậy gộc tấn công lực lượng gìn giữ an nnh trật tự, cũng như đập phá trụ sở UBND tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư và trụ sở Đội Cảnh sát PCCC Phan Rí Cửa (Tuy Phong), gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng trong các ngày 10 và 11/6.

Đến cuối giờ chiều qua (12/6), một nguồn tin cho biết Công an tỉnh vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương sàng lọc, tiếp tục lấy lời khai các đối tượng để truy tìm những kẻ cầm đầu tổ chức tụ tập, kích động các đối tượng dẫn đến những hành vi quá khích ném đá và bom xăng, dùng gậy gộc tấn công lực lượng gìn giữ an nnh trật tự, cũng như đập phá trụ sở UBND tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư và trụ sở Đội Cảnh sát PCCC Phan Rí Cửa (Tuy Phong), gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng trong các ngày 10 và 11/6.

Xung quanh vụ việc các đối tượng gây rối, phá hoại tài sản: Điều tra xử lý nghiêm minh các đối tượng cầm đầu, kích động

 

Các đối tượng quá khích đốt xe ô tô bên trong khuôn viên Đội Cảnh sát PCCC Phan Rí Cửa.

Bị xúi giục, kích động cho tiền!

Tính đến rạng sáng ngày 12/6, lực lượng chức năng đã tạm giữ nhiều đối tượng có những hành vi quá khích tấn công lực lượng chức năng và đập phá các trụ sở.

Hầu hết các đối tượng đang trong độ tuổi thanh thiếu niên, các đối tượng nghiện ma túy, đối tượng từng có tiền án hình sự tại địa phương.

Đáng lưu ý hơn, trong số các đối tượng bị tạm giữ, hầu hết khai nhận đã được các đối tượng cầm đầu móc nối cho tiền, kích động xúi giục làm theo, để thực hiện những hành vi bạo lực tấn công trụ sở UBND tỉnh và chống lại lực lượng thi hành công vụ, chứ không hề biết gì về "Luật đặc khu", hay Vân Đồn, Bắc Vân Phong hay Phú Quốc…

Hiện sau khi tạm giữ và sàng lọc, phần lớn các đối tượng đang trong độ tuổi vị thành niên đã được cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh về quản lý, giáo dục tại địa phương.

Đối tượng NHL (ngụ phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết) cho biết: Đêm 10/6, nghe bạn rủ ra khu vực Tượng đài Trần Hưng Đạo, trước cổng UBND tỉnh để xem người ta tụ tập.

Khi tới nơi được một lúc, có người phụ nữ cho 300.000 đồng, dặn một lúc có nhóm người đến hành động sao thì cháu làm theo y như vậy.

Do đó thấy nhiều người hô hào, kêu ném đá vào lực lượng công an, nên em thấy vậy làm theo, nghĩ nhiều người cùng làm nên không tác hại gì.

Hành động của em chỉ nhất thời và giờ khi xem lại những hình ảnh trong đó có mình góp phần gây ra, em đã rất hối hận. Hay em NVA (học sinh lớp 11) của một trường THPT trên địa bàn tỉnh cũng đã bị dụ dỗ, xúi giục cũng với kịch bản tương tự.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại hiện trường trong những ngày xảy ra sự việc, ngoài số ít đối tượng quá khích, thì việc người dân hiếu kỳ đổ ra đường đi xem vô hình chung làm cho tình hình thêm phức tạp, ảnh hưởng đến công tác giữ gìn trật tự của lực lượng chức năng.

Trở lại con số thiệt hại, đến nay dù chưa thống kê cụ thể nhưng sơ bộ về vật chất có thể thấy hơn 13 ô tô (10 chiếc tại Đội CSPCCC Phan Rí Cửa, 3 chiếc tại Sở Kế hoạch Đầu tư), hơn chục chiếc xe máy, các tòa nhà Sở Kế hoạch Đầu tư, trụ sở Đội Cảnh sát PCCC Phan Rí Cửa, cổng UBND tỉnh cũng bị đập phá tan nát.

Vi phạm pháp luật hình sự nghiêm trọng!

Chia sẻ về hành động của những đối tượng quá khích những ngày vừa qua, luật sư Đỗ Minh Trúc, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư Bình Thuận, nêu quan điểm: Luật pháp không cấm người dân bày tỏ thái độ, chính kiến của mình.

Tuy nhiên, việc tuần hành, bày tỏ ý kiến cần phải theo khuôn khổ và tuân thủ các quy định về pháp luật. Xã hội có thể còn những bức xúc, tồn tại đối với một bộ phận người dân và chưa được giải quyết thấu đáo.

Tuy nhiên, với việc bày tỏ quan điểm tụ tập la hét, kích động, tấn công các cảnh sát cơ động và đập phá tài sản, trụ sở các cơ quan thì đã có dấu hiệu phạm tội hình sự. "Với những thiệt hại như vậy thì đây là hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Đồng thời, với những hành động như vậy ít nhiều cũng ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh quê hương, gia đình và chính người thực hiện hành vi. Gây thiệt hại về kinh tế cho địa phương và cả nước, cũng như môi trường đầu tư".

Ông Trịnh Xuân Bình (ngụ phường Phú Thủy) bức xúc: Là người dân Bình Thuận, tôi vô cùng bức xúc và phẫn nộ trước những hành động quá khích của các đối tượng.

Thật đáng buồn là không ít người dù có nhận thức, nhưng vẫn a dua hùa theo thay vì khuyên can.

"Số này không đại diện cho những người dân chân chính, yêu nước tại Bình Thuận. Đây là những phần tử bị xúi giục, bị kích động, đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe", ông Bình đề nghị.

Cho đến thời điểm này, dù tình hình đã lắng xuống, lực lượng công an hiện cũng đang tiếp tục duy trì và kiểm soát ổn định tình hình. Tuy nhiên, vẫn còn không ít đối tượng manh nha muốn tiếp tục gây rối, phá hoại sự bình yên.

Do đó, ngoài cơ quan chức năng đang tập trung xử lý, ổn định tình hình thì người dân cần cảnh giác với những luận điệu lôi kéo, xúi giục dẫn đến các hành động tụ tập gây mất an ninh trật tự, dẫn đến vi phạm pháp luật.

Đồng thời cần lên án mạnh mẽ những hành vi sai trái như đã diễn ra trong những ngày qua. Cũng như là chung tay tố giác các hoạt động lợi dụng kích động, gây mất an ninh trật tự để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news