Tin mới

Ý đồ của bầu Đức khi chọn lứa U19 đá V-League

Thứ hai, 26/01/2015, 11:08 (GMT+7)

Không phải tự nhiên mà bầu Đức quyết định đôn lứa U19 lên đá V.League, tất đều có sự tính toán. Trong chia sẻ mới đây về kết quả 3 trận thua liên tiếp, nhà tài phiệt phố Núi đã hé lộ dần những ý đồ của mình.

Không phải tự nhiên mà bầu Đức quyết định đôn lứa U19 lên đá V.League, tất đều có sự tính toán. Trong chia sẻ mới đây về kết quả 3 trận thua liên tiếp, nhà tài phiệt phố Núi đã hé lộ dần những ý đồ của mình.

 

Khi đôn lứa U19 lên dự V.League 2014, ngoài quyết tâm tạo ra một cái gì đó mới mẻ cho bóng đá Việt, bầu Đức còn có những ý đồ khác mà ông chưa tiện nói ra. Vậy nên, nhà tài phiệt phố Núi chấp nhận những rủi ro, dù ở mức cao nhất (ngay cả xuống hạng). Chứng kiến HAGL thua 3 trận gần nhất và tụt xuống sát nhóm “Cầm đèn đỏ”, ông bầu phố Núi chẳng tỏ ra lo lắng. Ngược lại, ông vẫn rất lạc quan, thậm chí còn thưởng tiền cho đội vì đã thi đấu nỗ lực.

bầu đức, hagl, công phượng, hoàng anh gia lai, đoàn nguyên đức, v league, u19 hagl, lứa u19

Bầu Đức vẫn lạc quan về HAGL.

Nhiều người nói rằng, bầu Đức lạc quan tếu, chỉ cố gắng biện minh cho những viễn cảnh huyễn hoặc mà mình phát ngôn hồi đầu giải. Ông bỏ ngoài tai tất cả những lời ấy, vì theo ông, mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng lộ trình. Trong phát biểu mới đây, mặc dù không theo dõi trận HAGL thua Hải Phòng ở Lạch Tray, nhưng bầu Đức nói rằng ông đã biết trước đội nhà sẽ thua và không có gì phải buồn cả.

 

Video tham khảo :Bầu Đức họp chỉ đạo, cấm U19 Việt Nam chơi xấu:

 

 

“Mỗi người có một kế hoạch, có ý riêng của mình. Tôi có ý đồ của tôi nhưng sẽ chưa để lộ của mình ra. Không ai biết kế hoạch của tôi sẽ làm gì. Bởi vậy chớ vội bình luận, nhất là trong thời gian quá ngắn chỉ vài vòng đấu. Tôi chỉ nói rằng HAGL xác định đầu tư dài hạn. Điều này cần phải có thời gian để đâm hoa, kết trái. Không thể ăn xổi được. Như đã nói, HAGL cần 7-8 trận đấu mới có thể vào guồng. Sau đó, mọi người sẽ có thể đánh giá rõ hơn”, bầu Đức phát biểu.

 

Lập Dương

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news